Bàn giao cá thể gấu ngựa nuôi nhốt ở Bến Tre

NDO -

NDĐT - Ngày 15-11, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (Four Paws Viet) vừa tiếp nhận một cá thể gấu nuôi nhốt tại ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Cá thể gấu ngựa được bàn giao để đưa về cơ sở bảo tồn tại Ninh Bình.
Cá thể gấu ngựa được bàn giao để đưa về cơ sở bảo tồn tại Ninh Bình.

Đây là cá thể gấu ngựa cái được gia đình bà Võ Thị Kim Tuyên nuôi nhốt từ năm 2002 đến nay, hiện có trọng lượng 139 kg.

Gấu ngựa này được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre gắn chíp theo dõi và kiểm tra về chuồng trại chăn nuôi cũng như sức khỏe định kỳ. Hộ gia đình bà Tuyên tự nguyện trao trả gấu ngựa để Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt đưa về cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Với hoạt động chuyển giao cá thể gấu nuôi nhốt này, Bến Tre trở thành địa phương thứ 23 trên cả nước không còn gấu nuôi nhốt.

Hiện tại ở Việt Nam còn gần 800 cá thể gấu đang sống rải rác ở các hộ gia đình. Nhiều hộ gia đình mong muốn trả gấu cho Nhà nước, các trung tâm cứu hộ sẵn sàng đón nhận các cá thể gấu này để chăm sóc và tạo cho gấu có cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.