Bàn giao 6 cá thể động vật hoang dã cho trung tâm cứu hộ

NDO -

Sáu cá thể động vật hoang dã lực lượng chức năng thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) phát hiện, bắt giữ trên xe khách, đã được bàn giao Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, bảo vệ và tiếp tục xử lý.

Cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc bàn giao động vật hoang dã cho Vườn Quốc gia Cát Tiên.
Cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc bàn giao động vật hoang dã cho Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Ngày 10-10, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cát Tiên thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã, gồm hai cá thể tê tê Java, một cá thể trăn gấm, ba cá thể dúi mốc từ Công an và Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc để chăm sóc, bảo vệ và tiếp tục xử lý theo quy định.

Như báo Nhân Dân điện tử đã thông tin, sáu cá thể động vật hoang dã trên được các đội nghiệp vụ Công an thành phố Bảo Lộc phát hiện, bắt giữ trên xe khách BKS 49D-002.22, do lái xe Nguyễn Thế Học (37 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 20 hướng từ Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8-10. Trong đó, cá thể tê tê Java thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB). 

Các cá thể động vật hoang dã trên được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp nhận để chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác điều tra và các cá thể động vật bảo đảm điều kiện sức khỏe, sẽ được thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên.