Thu giữ hơn 18 tấn thuốc lá lá nhập lậu

NDO -

Chiều 28-9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc về việc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp tại khu vực biên giới, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trùng Khánh phối hợp các lực lượng vừa tiến hành khám xét, thu giữ hơn 18 tấn thuốc lá lá nhập lập.

Thuốc lá lá nhập lậu bị thu giữ.
Thuốc lá lá nhập lậu bị thu giữ.

Cụ thể, ngày 25-9, các lực lượng đồng loạt tiến hành khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với các trường hợp tàng trữ, cất giấu thuốc lá lá lậu tại tám kho bãi ở hai xã Ngọc Côn và xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh. Qua khám xét, đã phát hiện và thu giữ 762 bao thuốc lá lá nhập lậu từ Trung Quốc, với tổng trọng lượng 18.197kg.

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, các đối tượng buôn lậu đã cho thuốc lá lá vào bao, cuốn nilon, sau đó, từ bên kia biên giới, thả bao thuốc lá lá trôi theo sông Quây Sơn và thuê người dân ở biên giới vớt các bao thuốc lá lá về tập kết tại nhà; chờ thời cơ thuận lợi hợp thức hóa giấy tờ thành thuốc lá nội địa hoặc dùng hóa đơn xoay vòng rồi vận chuyển vào sâu vào nội địa tiêu thụ, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu tinh vi, xảo quyệt. Thời gian hoạt động chủ yếu vào ban đêm, rạng sáng. Để tránh bị phát hiện, chúng bố trí người cảnh giới, thuê phụ nữ, đối tượng nghiện ma túy sẵn sàng cản trở hoạt động nghiệp vụ lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, Công an Cao Bằng đã khám xét các kho hàng, thu giữ tang vật và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.