Phát hiện gần 10 tấn ngà voi, vẩy tê tê giấu trong container

NDO -

NDĐT - Gần 10 tấn ngà voi, vẩy tê tê nhập lậu đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, chiều 4-10. Số hàng này đóng trong container nhập về từ Nigeria, là những mặt hàng thuộc diện cấm buôn bán, vận chuyển dưới mọi hình thức.

Lực lượng chức năng bắt giữ gần 10 tấn ngà voi, vẩy tê tê tại cảng Tiên Sa, chiều 4-10.
Lực lượng chức năng bắt giữ gần 10 tấn ngà voi, vẩy tê tê tại cảng Tiên Sa, chiều 4-10.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ chiều 4-10, tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, lực lượng điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Trường Sử (địa chỉ xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) do ông Nguyễn Xuân Sử làm Giám đốc.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa chứa trong container số hiệu MSKU 0147717, gồm ngà voi, vảy tê tê được vận chuyển từ Nigeria về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng với khối lượng khoảng 10 tấn. Số hàng cấm này được ngụy trang tinh vi nhằm che giấu lực lượng chức năng bằng cách bỏ xen lẫn với hàng trăm bao tải chứa nhựa tái chế.

Lực lượng chức năng xác định, hành vi của Công ty TNHH Thiên Trường Sử có dấu hiệu phạm tội buôn lậu. Ngà voi, vẩy tê tê là những mặt hàng cấm buôn bán, vận chuyển tại lãnh thổ Việt Nam. Toàn bộ số hàng nhập lậu này hiện đã được lực lượng chức năng niêm phong, phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.

Phát hiện gần 10 tấn ngà voi, vẩy tê tê giấu trong container ảnh 1

Gần 10 tấn ngà voi, vẩy tê tê nhập lậu bị bắt giữ chiều 4-10, tại cảng Tiên Sa.