Dùng ghe gỗ chở 50 nghìn khẩu trang y tế qua biên giới

NDO -

NDĐT - Tổ công tác Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) thấy một ghe gỗ có biểu hiện khả nghi đang đi về hướng Campuchia nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, đã phát hiện ghe chở đến 50 nghìn khẩu trang y tế.

Bộ đội biên phòng Đồng Tháp kiểm tra tang vật khẩu trang y tế xuất lậu.
Bộ đội biên phòng Đồng Tháp kiểm tra tang vật khẩu trang y tế xuất lậu.

Ngày 22-3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước cho biết, lực lượng vừa bắt giữ vụ vận chuyển 50 nghìn chiếc khẩu trang qua biên giới Campuchia. Khoảng một giờ năm phút ngày 22-3, Tổ công tác Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước phát hiện một ghe gỗ trọng tải khoảng một tấn đi từ phía Việt Nam sang Campuchia (thuộc thủy phận ấp một, xã Thường Phước một, huyện Hồng Ngự) biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên ghe cất giấu 20 thùng khẩu trang y tế loại 4 lớp, với tổng cộng 50 ngàn chiếc khẩu trang y tế. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai tên Mai Hữu Phước (32 tuổi, ngụ thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số khẩu trang trên.

Bước đầu, đối tượng Phước khai nhận vận chuyển số khẩu trang y tế sang Campuchia giao cho một người ở nước này. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, làm thủ tục thu giữ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.