Phát hiện gần 1,5 tấn sụn gân gà nhập lậu

NDO -

NDĐT - Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, trưa 24-4, cơ quan vừa phát hiện và thu giữ gần 1,5 tấn sụn chân gà không nguồn gốc từ Lào về Quảng Trị tiêu thụ.

1,5 tấn sụn gân gà bị lực lượng chức năng thu giữ.
1,5 tấn sụn gân gà bị lực lượng chức năng thu giữ.

Thời điểm trên, Công an huyện Hướng Hóa thấy có dấu hiệu nghi vấn nên cho dừng xe ô-tô mang BKS 43B-00274 chạy tuyến Viêng Chăn - Đà Nẵng để kiểm tra. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 11 thùng hàng được bọc rất công phu bằng ni-lông, bên trong chứa sụn gân gà, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, có tổng trọng lượng gần 1,5 tấn.

Tại cơ quan chức năng, chủ xe Lê Công Khanh, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, nhận chở thuê số hàng trên từ thị trấn Lao Bảo vào TP Đà Nẵng.

Theo ông Hồ Sỹ Nhung, nhằm bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe nhân dân, thời gian gần đây, Công an Hướng Hóa liên tục phát hiện, tịch thu, xử phạt nhiều vụ vận chuyển sụn gân gà không có nguồn gốc từ Lào vào nội địa Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.