Văn Hậu dự bị trong chiến thắng sân nhà đầu tiên của Heerenveen

NDO -

NDĐT - Hậu vệ Việt Nam tiếp tục có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng vẫn phải ngồi dự bị trong chiến thắng tối thiểu của SC Heerenveen trước PEC Zwolle ở vòng chín giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie diễn ra rạng sáng 6-10.

Đoàn Văn Hậu tiếp tục được đăng ký thi đấu nhưng vẫn phải chờ đợi cơ hội trên băng ghế dự bị. (Ảnh: SC Heerenveen)
Đoàn Văn Hậu tiếp tục được đăng ký thi đấu nhưng vẫn phải chờ đợi cơ hội trên băng ghế dự bị. (Ảnh: SC Heerenveen)

Sau bốn trận hòa khi được chơi tại sân nhà kể từ đầu mùa, cuối cùng Heerenveen cũng có thắng lợi đầu tiên tại Abe Lenstra Stadion nhờ bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền đạo trẻ Mitchell van Bergen đúng vào phút thi đấu cuối cùng của hiệp một.

Sau chiến thắng đậm 3-0 khi làm khách VVV-Venlo ở vòng tám, đội bóng vùng Friesland tự tin hướng tới một thắng lợi tiếp theo trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn. HLV Johnny Jansen quyết định giữ nguyên đội hình ra sân như ở trận thắng gần nhất đúng như những gì đã tuyên bố trước đó. Đáng chú ý là việc Đoàn Văn Hậu tiếp tục có tên trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng vẫn phải ngồi dự bị.

Văn Hậu dự bị trong chiến thắng sân nhà đầu tiên của Heerenveen ảnh 1

Văn Hậu tiếp tục có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. (Ảnh: SC Heerenveen)

Được chơi trên sân nhà, Heerenveen sớm dồn lên tấn công và những cơ hội ghi bàn đầu tiên đã xuất hiện từ hai nỗ lực dứt điểm và đánh đầu của tiền vệ Hicham Faik, song vẫn chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Xavier Mous của đội khách. Dù có phần lép vế về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng Zwolle suýt có được bàn mở tỷ số chỉ mười phút trước giờ nghỉ. Người cũ của Heerenveen, tiền đạo Dennis Johnsen bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc cho đội khách khi dứt điểm ra ngoài từ cự ly chỉ hơn 5 m.

Tưởng như hiệp một sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thì đúng vào phút 45, Van Bergen nhận đường chuyền của đồng đội, thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ thành Mous, mở tỷ số trận đấu. Heerenveen bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1-0.

Văn Hậu dự bị trong chiến thắng sân nhà đầu tiên của Heerenveen ảnh 2

Mitchell van Bergen (trái) ghi bàn thắng duy nhất, đưa Heerenveen đến chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa này. (Ảnh: SC Heerenveen)

Bị dẫn bàn, Zwolle buộc phải chơi tấn công nhiều hơn trong hiệp hai. Song đội bóng của HLV John Stegeman không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đội chủ nhà. Không những thế, Heerenveen còn áp đảo đội khách trên mặt trận tấn công. Họ đã ở rất gần với bàn thắng thứ hai, nhưng đáng tiếc là Jens Odgaard lại dứt điểm dội cột, Chidera Ejuke cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở tình huống một đối một với thủ môn Mous, còn Ibrahimoupevic cũng đánh đầu vọt xà.

Tuy bỏ lỡ khá đáng tiếc nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp hai nhưng tỷ số 1-0 vẫn được duy trì cho đến khi mãn cuộc. Trận đấu khép lại với thắng lợi tối thiểu dành cho Heerenveen, giúp đội bóng của Văn Hậu tạm vươn lên thứ chín trên bảng xếp hạng với 13 điểm, chỉ còn cách nhóm dự Europa League đúng một điểm.

Dù Văn Hậu vẫn tiếp tục phải ngồi ngoài trong thắng lợi thứ hai liên tiếp của Heerenveen nhưng kết quả này có thể giúp hậu vệ quê Thái Bình an tâm quay trở về Việt Nam hội quân cùng các đồng đội để chuẩn bị đối đầu Malaysia ở vòng loại World Cup.

Trong khi đó, ở Bỉ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng Sint-Truidense trong chuyến làm khách Kortrijk tại vòng mười giải vô địch quốc gia Bỉ rạng sáng nay. Dù Kortrijk đang có phong độ không tốt khi không thắng trong năm trận gần nhất (một hòa, bốn thua) nhưng đội chủ nhà đã bất ngờ đá bại đội bóng của Công Phượng bốn bàn không gỡ ở cuộc đối đầu sáng nay.

Trước đó, vào ngày 4-10, trang chủ Sint-Truidense đăng tải danh sách 19 cầu thủ đăng ký thi đấu ở chuyến làm khách Kortrijk và HLV Marc Brys tiếp tục gạt tên Công Phượng khỏi đội hình, sau khi xếp tiền đạo Nghệ An ngồi dự bị ở trận gặp Oud-Heverlee Leuven trong khuôn khổ vòng 1/16 Cúp quốc gia Bỉ trước đó. Như vậy, Công Phượng đã vắng mặt trận thứ tư liên tiếp tại giải Pro League ở Bỉ. Lần gần nhất tuyển thủ Việt Nam được đăng ký thi đấu là vào ngày 25-9, khi Sint-Truidense tiếp đón Zulte Waregem nhưng cũng không được tung vào sân.

Văn Hậu dự bị trong chiến thắng sân nhà đầu tiên của Heerenveen ảnh 3

Công Phượng vẫn vắng mặt trong đội hình của Sint-Truidense. (Ảnh: Sint-Truidense)

Việc không được thi đấu thường xuyên sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới cảm giác bóng của các cầu thủ và trường hợp của Công Phượng cũng không ngoại lệ. Đã hơn một tháng nay, tiền đạo Việt Nam không thi đấu cho Sint-Truidense kể cả ở cấp độ trẻ. Ngày 28-8, Công Phượng ghi bàn danh dự trong trận thua 1-2 của đội trẻ Sint-Truidense với đội trẻ Brugge nhưng kể từ đó, không có thông tin nào thêm về việc liệu tiền đạo áo số 15 có được ra sân thường xuyên ở đội trẻ của Sint-Truidense hay không. Việc Công Phượng "mất tích" tại giải quốc gia Bỉ chắc hẳn sẽ khiến HLV Park Hang Seo lo âu bởi tiền đạo sinh năm 1995 vẫn là quân bài chiến lược của chiến lược gia người Hàn Quốc trên hàng công của tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu với Kortrijk, Công Phượng dự kiến sẽ về đến Hà Nội vào ngày 7-10. Văn Hậu và Công Phượng là hai cầu thủ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài trở về hội quân cùng các đồng đội muộn nhất để chuẩn bị thi đấu vòng loại World Cup 2022 với Malaysia vào ngày 10-10 và tiếp đó là trận làm khách Indonesia năm ngày sau. Toàn đội sẽ có ba ngày làm quen, lắp ráp đội hình để chuẩn bị tiếp đón Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Cũng liên quan đến chuẩn bị cho trận đấu tại Mỹ Đình, Malaysia vừa có màn chạy đà hoàn hảo khi “hủy diệt” Sri Lanka 6-0 ở trận giao hữu khuya ngày hôm qua ngay trước thềm đối đầu thầy trò HLV Park. Trước đối thủ yếu và lại được chơi trên sân nhà Bukit Jalil, Malaysia nhanh chóng thể hiện sự áp đảo và sớm mở tỷ số ngay phút thứ chín với một pha lập công của Syafiq Ahmad. Tiền đạo 24 tuổi tiếp tục có thêm hai bàn nữa trong hiệp hai để hoàn tất cú hat-trick của mình, kèm ba bàn thắng còn lại của Shahrul Saad (phút 14), Idlan Talaha (phút 17) và Akhyar Rashid (phút 51), giúp Malaysia thắng đậm 6-0.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, Malaysia cho thấy sức mạnh tấn công đáng nể bên cánh phải khi có tới bốn bàn thắng của đội chủ nhà đều xuất phát từ các tình huống phối hợp bên cánh này. Đây sẽ là điều mà HLV Park Hang Seo cũng như Văn Hậu và Trọng Hoàng phải đặc biệt chú ý ở trận đấu sắp tới đây.

* Văn Hậu khó có suất đá chính trước PEC Zwolle

* Chấn thương càn quét, Malaysia gấp rút tìm phương án dự phòng

* Công Phượng và Văn Hậu chỉ có ba ngày tập luyện cùng đồng đội