Siêu phẩm “cầu vồng tuyết” của Quang Hải là biểu tượng của giải U23 châu Á

NDO -

NDĐT - Siêu phẩm đá phạt của Quang Hải giữa mưa tuyết Thường Châu trong trận chung kết U23 châu Á 2018 vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bình chọn là một trong tám bàn thắng biểu tượng của giải đấu.

Bàn thắng đẳng cấp của Quang Hải giữa Thường Châu tuyết trắng đi vào lịch sử giải U23 châu Á.
Bàn thắng đẳng cấp của Quang Hải giữa Thường Châu tuyết trắng đi vào lịch sử giải U23 châu Á.

Ngày 14-12, trang chủ AFC công bố danh sách tám pha làm bàn mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử giải U23 châu Á, kể từ khi giải đấu bắt đầu được tổ chức vào năm 2013. Trong số đó, siêu phẩm “cầu vồng tuyết” của Quang Hải đã có vinh dự được trở thành một phần lịch sử của giải đấu dành cho các đội bóng U23 mạnh nhất châu lục.

Có thể nói, cú sút phạt vào lưới U23 Uzbekistan trong trận chung kết trắng trời mưa tuyết trên đất Trung Quốc là một trong những bàn thắng đẹp và có ý nghĩa nhất đối với cá nhân Quang Hải, đồng thời cũng là khoảnh khắc đẹp nhất của bóng đá Việt Nam trong hai năm thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

"Uzbekistan giành chức vô địch nhưng Nguyễn Quang Hải đã thu hút mọi sự chú ý. Và bàn thắng "cầu vồng trong tuyết" ở trận chung kết, một trong năm bàn thắng tuyệt vời của tiền vệ này từ đầu giải đã tạo nên một trong những khoảnh khắc biểu tượng của giải đấu", AFC viết về siêu phẩm của Quang Hải.

Dù đội bóng của chúng ta đã để thua đáng tiếc đúng vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai trong trận chung kết đó, nhưng siêu phẩm của Quang Hải chắc chắn đã đi vào lịch sử bóng đá nước nhà và sẽ còn im đậm mãi trong trái tim người hâm mộ, cũng như sẽ được nhắc đến nhiều sau này như là một biểu tượng của niềm tự hào, tinh thần chiến đấu và khát vọng chiến thắng của bóng đá Việt Nam.

Cùng chiêm ngưỡng lại siêu phẩm "cầu vồng tuyết" của Quang Hải. (Video: AFC)

Cùng với việc công bố tám khoảnh khắc biểu tượng trong lịch sử giải đấu, cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất châu lục cũng mở một cuộc bình chọn trên trang chủ AFC cho người hâm mộ chọn ra bàn thắng mình yêu thích nhất trong số tám pha lập công này. Bạn đọc có thể tham gia bình chọn cho Quang Hải bằng cách truy cập theo đường link https://bit.ly/2RTY0w0.

Trước đó, AFC cũng đã chọn ra năm trận đấu ấn tượng nhất lịch sử giải U23 châu Á, trong đó có hai trận có sự góp mặt của thầy trò HLV Park Hang Seo và đều là từ hành trình vô cùng ấn tượng của đoàn quân áo đỏ tại Trung Quốc năm 2018. Đó là trận hòa 3-3 đầy kịch tính của U23 Việt Nam với U23 Iraq sau 120 phút thi đấu hai hiệp phụ tại tứ kết giải năm ngoái, trước khi chúng ta xuất sắc đi tiếp vào bán kết sau khi hạ đối thủ 5-3 trong loạt luân lưu cân não. “Một trận đấu đã chứng kiến hàng triệu người xuống đường ăn mừng ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Ngay cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời khen ngợi đội tuyển. Một chiến thắng không thể tin nổi trong trận tứ kết trước Iraq đã chinh phục được trái tim của hàng triệu người hâm mộ cả nước. Quả thật là một trận đấu tuyệt vời!”, AFC viết về chiến thắng của U23 Việt Nam.

Trận đấu còn lại chính là trận chung kết lịch sử giữa trời tuyết trắng Thường Châu. U23 Việt Nam đã kiên cường thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong thế bị dẫn bàn trước. Để rồi những nỗ lực không biết mệt mỏi của các chàng trai áo đỏ đã được đền đáp xứng đáng, kết tinh trong siêu phẩm đá phạt đẳng cấp và giàu cảm xúc của Quang Hải. “Một trận đấu bao hàm mọi thứ, gồm cả bàn thắng biểu tượng “cầu vồng trong tuyết” đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Đó là cái kết cho hành trình ấn tượng của Việt Nam tại giải, và chắc chắn nó sẽ còn sống mãi trong trái tim những người hâm mộ Việt Nam. Một trận chung kết xứng đáng để khép lại một giải đấu đáng nhớ”, AFC viết.

Siêu phẩm “cầu vồng tuyết” của Quang Hải là biểu tượng của giải U23 châu Á ảnh 1

Quang Hải mang băng đội trưởng tại SEA Games 30. (Ảnh: Minh Phú)

Tròn hai năm sau hành trình lịch sử đó, Quang Hải và các đồng đội lại chuẩn bị bước vào thử thách mới tại giải đấu đầu năm sau trên đất Thái Lan. Tuy nhiên, khác với một “kẻ lót đường” như năm 2018, thầy trò HLV Park sẽ bước vào giải U23 châu Á 2020 với vị thế của nhà đương kim á quân, dưới ánh mắt kiêng dè và nể phục của các đối thủ. Xuất sắc vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng và không để thủng lưới bất cứ bàn thua nào, U23 Việt Nam đường hoàng tiến vào vòng chung kết với vị trí nhất bảng K. Tại giải đấu đầu năm sau ở Thái Lan, U23 Việt Nam nằm chung bảng D với U23 UAE, Jordan và Triều Tiên. Sau khi giành tấm Huy chương Vàng lịch sử ở SEA Games 30, hiện thầy trò HLV Park Hang Seo đã bắt đầu chuyến tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng đầu tiên trong năm 2020 của bóng đá Việt Nam.

Ngay sau khi ổn định nơi đóng quân tại TP Tongyeong, chiều ngày hôm qua (14-12), toàn đội chính thức có buổi tập đầu tiên trên đất Hàn Quốc. Do lực lượng của U23 Việt Nam chủ yếu là các cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 30 nên buổi tập chỉ diễn ra với khối lượng nhẹ nhàng, chủ yếu là các bài vận động nhằm giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng cũng như lấy lại sự hứng khởi cần thiết. Trong đó, ba cầu thủ vẫn đang trong quá trình phục hồi sau chấn thương là Quang Hải, Đình Trọng và Trọng Hùng phải tập riêng dưới sự theo dõi sát sao của bác sĩ Choi Ju Young.

Siêu phẩm “cầu vồng tuyết” của Quang Hải là biểu tượng của giải U23 châu Á ảnh 2

Bác sĩ Choi tiếp tục theo dõi tình trạng phục hồi sau chấn thương của Quang Hải, Đình Trọng và Trọng Hùng.

Chấn thương đáng tiếc trong trận đấu vòng bảng SEA Games gặp U22 Singapore vừa qua khiến Quang Hải phải nói lời chia tay sớm với giải đấu tại Philippines. Tuy nhiên, theo đánh giá của các bác sĩ, chấn thương mà tiền vệ ngôi sao của CLB Hà Nội gặp phải không quá nghiêm trọng và Quang Hải sẽ chỉ mất ít tuần tập phục hồi. Hy vọng rằng với quãng thời gian hai tuần để cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho hành trình tại U23 châu Á, Quang Hải sẽ sớm trở lại với phong độ của mình và tiếp tục tạo nên nhiều siêu phẩm nữa tại giải đấu sắp tới.

Trong khi đó, đồng đội của Quang Hải ở Hà Nội FC là Đình Trọng cũng đã trở lại sau thời gian dài rời xa sân cỏ để trị thương. Nếu có thể bình phục hoàn toàn trước khi giải khởi tranh, Đình Trọng sẽ giúp HLV Park có thêm điểm tựa vững vàng ở hàng thủ, nhất là trong bối cảnh U23 Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Ngoài ra, Trọng Hùng sau khi dính chấn thương nhẹ ở giai đoạn đầu SEA Games cũng được tung vào sân ở những phút cuối trận chung kết SEA Games 30. Việc tiền vệ của Thanh Hóa trở lại kịp thời cũng là một sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của U23 Việt Nam, sau khi đội tuyển phải chia tay Trọng Hoàng và Hùng Dũng sau SEA Games.

Siêu phẩm “cầu vồng tuyết” của Quang Hải là biểu tượng của giải U23 châu Á ảnh 3

HLV Park Hang Seo phổ biến kế hoạch tập luyện cho các cầu thủ.

Siêu phẩm “cầu vồng tuyết” của Quang Hải là biểu tượng của giải U23 châu Á ảnh 4

Rất đông cổ động viên Việt Nam và cả người dân địa phương đã đến sân theo dõi thầy trò HLV Park luyện tập.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện đều đặn vào các buổi chiều tại Tongyeong. So với Hà Nội, thời tiết tại Tongyeong khá lạnh với nhiệt độ dao động khoảng từ 5-9 độ C. Tuy nhiên, điều này được đánh giá là sẽ giúp các cầu thủ hồi phục nhanh và tốt hơn. Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu trong lành và đồ ăn tự nhiên bổ dưỡng tại thành phố ven biển của Hàn Quốc cũng sẽ giúp củng cố nền tảng thể lực cho toàn đội.

Trong thời gian tập huấn tại đây, đội sẽ có hai trận đấu cọ xát với hai “quân xanh” là Tuyển sinh viên trường Đại học Yeungnam vào ngày 18-12 và CLB Busan Transportation Corporation của Hàn Quốc vào ngày 21-12. Đến ngày 22-12, thầy trò HLV Park sẽ trở về TP Hồ Chí Minh tiếp tục tập luyện đến ngày 1-1 hoặc 2-1-2020 sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Siêu phẩm “cầu vồng tuyết” của Quang Hải là biểu tượng của giải U23 châu Á ảnh 5
Siêu phẩm “cầu vồng tuyết” của Quang Hải là biểu tượng của giải U23 châu Á ảnh 6

Các cầu thủ U22 Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc.

Một thông tin khác có liên quan, theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), AFC ngày 14-12 đã chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực VFF đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn điều hành VCK U23 châu Á 2020. Quyết định này của AFC đã thêm một lần nữa khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng của bóng đá Việt Nam trong các hoạt động tổ chức thi đấu của AFC. Tháng 7 vừa qua, ông Tuấn cũng chính thức được AFC bổ nhiệm nắm giữ vị trí Chủ tịch ủy ban thi đấu. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đại diện được đảm nhiệm vị trí cao nhất trong Ủy ban thi đấu AFC, cơ quan quan trọng và có tầm ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của bóng đá châu Á. Trên vai trò Trưởng đoàn điều hành VCK U23 châu Á 2020 của ông Trần Quốc Tuấn, hy vọng rằng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cả trước và trong giải đấu.

* U23 Việt Nam đến Hàn Quốc, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020