Samuel Eto'o giã từ bóng đá sau 22 năm thi đấu

NDO -

NDĐT - Chân sút kỳ cựu Samuel Eto'o vừa quyết định treo giày ở tuổi 38, khép lại sự nghiệp 22 năm lẫy lừng với hàng loạt danh hiệu danh giá.

Samuel Eto'o quyết định khép lại sự nghiệp lẫy lừng sau hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao. (Ảnh: FC Barcelona)
Samuel Eto'o quyết định khép lại sự nghiệp lẫy lừng sau hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao. (Ảnh: FC Barcelona)

Trong thông báo đăng ngày 7-9 trên trang cá nhân, Eto'o quyết định sẽ giã từ nghiệp quần đùi áo số sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng Qatar SC vào đầu năm nay. “Kết thúc. Hướng tới thử thách mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người!”, Eto'o chia sẻ ngắn gọn về quyết định của mình.

Được xem là tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới khi mới 16 tuổi, không quá khó hiểu khi Real Madrid đã chiêu mộ bằng được Eto'o ở thời điểm năm 1997. Tuy nhiên, do khó cạnh tranh với các đàn anh gạo cội khác, tiền đạo người Cameroon được cho mượn trong suốt những năm sau đó sau khi chỉ ba lần ra sân cho Real. Chính thức ký hợp đồng với Mallorca vào năm 2000, Eto'o nhanh chóng khẳng định giá trị của mình với tổng cộng 70 bàn thắng trong ba mùa tại Mallorca. Phong độ ấn tượng của tiền đạo sinh năm 1981 đã lọt vào mắt xanh của Barcelona và vào năm 2004, Eto'o chính thức về với sân Nou Camp.

Cũng chính tại Barca, sự nghiệp của Eto'o mới phát triển rực rỡ nhất, chứng kiến chân sút người Cameroon ghi được 152 bàn thắng sau năm mùa giải và cũng lập kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất của một cầu thủ châu Phi ở La Liga. Eto'o cùng với Ronaldinho và Lionel Messi hợp thành bộ ba “sát thủ” trên hàng công của Barca, giúp “Gã khổng lồ xứ Catalan” giành được ba danh hiệu La Liga và hai cúp bạc Champions League danh giá.

Samuel Eto'o giã từ bóng đá sau 22 năm thi đấu ảnh 1

Là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất của Barca, Eto'o đã ra sân tổng cộng 234 trận và ghi được 152 bàn thắng cho đội bóng xứ Catalan trong giai đoạn 2004-2009. (Ảnh: FC Barcelona)

Bỏ lại sau lưng năm năm tỏa sáng rực rỡ ở Barca, Eto'o gia nhập Inter Milan vào năm 2009, và rồi tiếp tục gặt hái thêm thành công với chức vô địch châu Âu lần thứ ba dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, qua đó giúp đại gia của bóng đá Italia giành cú ăn ba với chức vô địch Serie A và Coppa Italia trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại đất nước hình chiếc ủng.

Đến năm 2011, Eto'o chuyển tới thi đấu cho đội bóng Nga Anzhi Makhachkala trong hai năm, trước khi trải qua hai mùa bóng ngắn ở Premier League trong màu áo Chelsea và Everton từ năm 2013 đến 2015. Trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, “Báo đen” trở lại Italia gia nhập Sampdoria rồi sang Thổ Nhĩ Kỳ đá cho Antalyaspor và Konyaspor, trước khi kết thúc sự nghiệp ở Qatar sau mùa giải 2018-2019. Trong suốt 22 năm thi đấu, Eto'o đã chơi cho tổng cộng 13 câu lạc bộ ở cả châu Âu và châu Á.

Được đánh giá là cầu thủ châu Phi vĩ đại nhất mọi thời đại, tài năng của Eto'o sớm được bộ lộ, giúp anh được triệu tập lên tuyển quốc gia Cameroon chỉ một ngày trước sinh nhật tuổi 16 của mình. “Báo đen” ghi 56 bàn sau 118 lần ra sân cho “Sư tử bất khuất”, giúp Cameroon giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại Olympic 2000 ở Australia, cũng như hai lần giành Cúp bóng đá châu Phi vào các năm 2000 và 2002.

Eto'o cũng lập kỷ lục bốn lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, ngang bằng với thành tích của cựu tiền vệ Manchester City, Yaya Toure.