Messi lập kỷ lục sáu lần được trao Quả bóng Vàng

NDO -

NDĐT - Rạng sáng ngày 3-12, siêu sao Lionel Messi chính thức lập kỷ lục lần thứ sáu được trao Quả bóng Vàng nam, giải thưởng danh giá nhất của làng túc cầu được tổ chức bởi tạp chí uy tín France Football của Pháp.

Messi lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới giành được sáu Quả bóng Vàng trong sự nghiệp. (Ảnh: Reuters)
Messi lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới giành được sáu Quả bóng Vàng trong sự nghiệp. (Ảnh: Reuters)

Sau một mùa giải thành công dù không phải là mùa hay nhất trong sự nghiệp, Messi chính thức giành Quả bóng Vàng đầu tiên kể từ năm 2015, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách người thắng giải nhiều lần nhất kể từ khi Quả bóng Vàng lần đầu được tổ chức vào năm 1956.

Mùa bóng trước, ngôi sao 32 tuổi có tổng cộng 54 lần lập công cho cả câu lạc bộ chủ quản Barcelona và đội tuyển quốc gia Argentina, trong đó có 36 bàn trong tổng số 34 trận La Liga mùa trước, góp công lớn vào chức vô địch La Liga 2018-19 của đội bóng xứ Catalan. Tính riêng năm 2019, Messi đã ghi 46 bàn sau 54 trận cho đến thời điểm này, dù khởi đầu mùa 2019-20 khá chậm chạp do mất nhiều thời gian dưỡng thương. Ngoài ra, dù không thể giúp Argentina có một chiến dịch Copa America 2019 thành công, Messi cũng kịp trở thành Vua phá lưới tại Champions League mùa trước với 12 bàn thắng.

Tiền đạo người Argentina mới đây đã cán mốc 700 trận đấu cho Barca, ghi 614 bàn thắng và giành được 34 danh hiệu, bao gồm 10 chức vô địch La Liga và bốn danh hiệu Champions League, kèm một loạt các kỷ lục và giải thưởng khác. Màn trình diễn chói sáng trong màu áo Barca giúp Messi vượt qua hai đối thủ nặng ký là trung vệ Virgil van Dijk và kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo để lần thứ sáu ẵm Quả bóng Vàng.

Van Dijk chỉ về nhì ở giải năm nay. Trung vệ người Hà Lan cũng đã có một mùa giải thăng hoa, trở thành "lá chắn thép" giúp Liverpool đăng quang Champions League một cách thuyết phục. Ngôi sao 28 tuổi tràn đầy hy vọng trở thành trung vệ đầu tiên giành Quả bóng Vàng kể từ khi cựu trung vệ trứ danh Fabio Cannavaro thắng cuộc năm 2006. Nhưng một lần nữa, cũng giống như ở giải Cầu thủ FIFA xuất sắc nhất năm - FIFA The Best được trao bởi FIFA vào tháng 9 vừa rồi, Van Dijk lại phải ngậm ngùi phận về nhì phía sau Messi.

Xếp thứ ba trong danh sách dẫn đầu của bình chọn Quả bóng Vàng năm nay chính là Cristiano Ronaldo. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, siêu sao của Juventus và tuyển Bồ Đào Nha trượt khỏi Top 2 ứng cử viên dẫn đầu cho cuộc đua Quả bóng Vàng. Lần gần nhất mà Ronaldo được vinh danh ở giải thưởng này là vào năm 2017. Anh cũng đang nắm giữ kỷ lục được đề cử nhiều nhất cho giải Quả bóng Vàng với 12 lần, trong đó đã năm lần thắng giải.

Ngoài ra, trong Top 10 năm nay, Liverpool góp nhiều cái tên nhất. Bên cạnh Van Dijk, những đồng đội của anh gồm Sadio Mane xếp thứ tư, Mohamed Salah thứ năm và thủ môn Alisson đứng thứ bảy. Trong đó, thủ thành Alisson có vinh dự nhận Cúp Yashin dành cho thủ môn xuất sắc nhất trong lần đầu giải này được tổ chức, được đặt theo tên của huyền thoại “Nhện đen” Lev Yashin.

Trung vệ trẻ Matthijs de Ligt của Juventus giành Cúp Kopa, được trao cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất và do những chủ nhân trước đây của Quả bóng Vàng trực tiếp bầu chọn.

Ở hạng mục dành cho nữ, siêu sao Megan Rapinoe vừa cùng tuyển Mỹ lên ngôi hậu ở World Cup nữ 2019 đã đánh bại đối thủ Ada Hegerberg của Na Uy để giành Quả bóng Vàng nữ trong năm thứ hai giải này được tổ chức.

* Messi lập kỷ lục sáu lần giành giải Cầu thủ hay nhất năm của FIFA