Indonesia chính thức có HLV đẳng cấp World Cup

NDO -

NDĐT - Chiều 28-12, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức bổ nhiệm nhà cầm quân từng cùng tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018, ông Shin Tae Yong vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Indonesia với bản hợp đồng có thời hạn bốn năm.

HLV Shin Tae Yong chính thức tiếp quản chiếc “ghế nóng” ở tuyển Indonesia với bản hợp đồng đầy tham vọng kéo dài bốn năm cùng bóng đá xứ Vạn đảo. (Ảnh: PSSI)
HLV Shin Tae Yong chính thức tiếp quản chiếc “ghế nóng” ở tuyển Indonesia với bản hợp đồng đầy tham vọng kéo dài bốn năm cùng bóng đá xứ Vạn đảo. (Ảnh: PSSI)

Trong thông báo chính thức phát từ trang chủ của PSSI khuya ngày hôm qua, LĐBĐ Indonesia cho biết, buổi lễ bổ nhiệm chính thức ông Shin đã được tổ chức vào chiều cùng ngày. Sau khi ký hợp đồng, HLV người Hàn Quốc và lãnh đạo PSSI có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về các kế hoạch của vị tân HLV trưởng tuyển Indonesia.

Theo đó, vị cựu HLV tuyển Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo với bản hợp đồng có thời hạn bốn năm. Mức lương của ông Shin không được tiết lộ, song các nguồn tin từ báo giới Hàn Quốc và Indonesia cho rằng, với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, chiến lược gia sinh năm 1969 này sẽ là một trong những HLV hưởng lương cao nhất Đông - Nam Á, với mức lương có thể lên đến 1 triệu USD/năm.

Với việc nhận lời ngồi vào “ghế nóng” ở Indonesia, Shin Tae Yong chính thức trở thành HLV đẳng cấp World Cup thứ hai đến làm việc tại Đông - Nam Á, sau HLV Akira Nishino của Thái Lan, đồng thời cũng là người Hàn Quốc thứ hai dẫn dắt các đội bóng trong khu vực, bên cạnh người đồng hương Park Hang Seo đang rất thành công cùng bóng đá Việt Nam.

Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông Shin đã từng gây tiếng vang lớn khi dẫn dắt Hàn Quốc đánh bại đương kim vô địch Đức 2-0 ở vòng bảng World Cup 2018. Ở cấp độ CLB, nhà cầm quân 50 tuổi cũng từng đưa Seongnam Ilhwa Chunma giành chức vô địch AFC Champions League 2010. Ngoài ra, khi còn thi đấu, ông Shin cũng sở hữu một bảng thành tích đồ sộ.

Đó cũng là lý do khiến lãnh đạo PSSI rất tích cực tiếp xúc với HLV Shin ngay từ hồi AFF Cup 2018. Và sau khi sa thải cựu HLV Simon McMenemy vì thành tích bết bát ở vòng loại World Cup 2022, LĐBĐ Indonesia đã gấp rút tìm kiếm ứng viên thay thế vị trí của chiến lược gia người Scotland để lại. Sau cùng, PSSI đã quyết định lựa chọn Shin Tae Yong vì kinh nghiệm và năng lực cầm quân của vị HLV này, như lời Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan nói trong buổi gặp gỡ báo chí chiều qua.

"HLV Shin sẽ cùng chúng tôi lên kế hoạch dài hạn cho sự phát triển về lâu dài của bóng đá Indonesia. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt sẽ là tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu đạt kết quả tích cực trong ba trận vòng loại World Cup 2022 còn lại gặp Thái Lan, UAE và Việt Nam, rồi sau đó là chuẩn bị dự AFF Cup 2020 vào cuối năm”, Chủ tịch PSSI giao nhiệm vụ cho vị tân HLV trưởng.

Ngoài ra, ông Shin cũng được kỳ vọng đem đến nhiều thay đổi trong kế hoạch dài hạn của PSSI, khi sẽ phải bắt tay vào làm việc với cả các đội tuyển U16 và U19 tham dự các giải đấu khu vực và châu lục, cũng như cùng đội ngũ huấn luyện tuyển chọn nhân sự cho các cấp độ đội tuyển. "Một mục tiêu quan trọng nữa là chuẩn bị cho đội tuyển U20 Indonesia thi đấu tại FIFA U20 World Cup vào năm 2021 với tư cách chủ nhà", ông Iriawan nói thêm.

Indonesia chính thức có HLV đẳng cấp World Cup ảnh 1

Trong bốn năm tới, nhiệm vụ của HLV Shin sẽ khá nặng nề khi phải kiêm nhiệm cả đội tuyển quốc gia và các đội trẻ U23 cũng như U20. (Ảnh: PSSI)

Như vậy, theo sau mức lương cao, nhiệm vụ trước mắt dành cho vị tân HLV của Indonesia cũng sẽ vô cùng nặng nề. Ông Shin sẽ phải vực dậy một Indonesia thi đấu bết bát với năm trận toàn thua sau năm lượt đấu ở vòng loại World Cup, cũng như phải dẫn dắt cả các đội trẻ Indonesia. Chia sẻ về kế hoạch trước mắt khi nhận nhiệm vụ mới, chiến lược gia Hàn Quốc nói: "Tôi đã xem đội tuyển quốc gia Indonesia thi đấu và nhận thấy vẫn còn một số vấn đề cần phải cải thiện. Tôi sẽ tập hợp khoảng 60 cầu thủ ở cả tuyển quốc gia và đội U20 trong ngày 13-1 năm sau để đánh giá khả năng của từng cầu thủ".

“Hiện tại, tôi không thể đưa ra bình luận gì về đội tuyển Indonesia. Tôi sẽ quay trở lại đây vào ngày 6-1 tới và khi đó sẽ có những đánh giá sau. Không có vấn đề gì với thứ hạng FIFA hiện tại của Indonesia cả, bởi chúng tôi sẽ cần thời gian để cải thiện điều này từng bước một chứ không thể gấp rút được”, ông Shin phát biểu tại họp báo theo bài đăng trên trang chủ của PSSI.

Nhà cầm quân này cũng chia sẻ về một số điểm mà đội tuyển Indonesia cần phải cải thiện trong thời gian tới, trong đó có vấn đề về thể lực: "Tập trung phát triển cho các cầu thủ ngay từ các cấp độ U16, U19 và U22 sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ Indonesia rất có năng lực, vấn đề ở đây là họ thường tỏ ra đuối sức sau khoảng 65 phút thi đấu trở đi. Chúng ta sẽ phải tìm ra giải pháp để cải thiện cả thể chất và tinh thần cho các cầu thủ".

Như vậy, việc quyết tâm chiêu mộ thành công HLV Shin Tae Yong sau một thời gian dài theo đuổi cho thấy LĐBĐ Indonesia đang đặt nhiều kỳ vọng để “chấn hưng” bóng đá nước này sau những thành tích không mấy tích cực vừa qua. Tài năng của HLV Shin là không thể phủ nhận, và nếu Indonesia có thể sớm “lột xác” trong thời gian tới, họ sẽ là đối thủ rất đáng gờm với bóng đá Việt Nam dưới thời ông Shin Tae Yong. Lần đụng độ chính thức gần nhất sắp tới đây giữa hai đội sẽ là ở lượt trận bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình vào ngày 4-6 năm sau. Đây cũng là màn so tài đầu tiên rất được chờ đợi giữa hai HLV đồng hương Shin Tae Yong và Park Hang Seo.

* Indonesia chọn tân HLV người Hàn Quốc