HLV Diego Simeone tiếp tục gắn bó với Atletico đến năm 2022

NDO -

NDĐT - Huấn luyện viên trưởng của Atletico Madrid, Diego Simeone sẽ tiếp tục gắn bó với đại diện của La Liga thêm ba năm nữa, khi vừa chính thức đặt bút gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ cho đến năm 2022.

HLV Simeone sẽ ở lại sân Wanda Metropolitano ít nhất là ba năm nữa. (Ảnh: Getty Images)
HLV Simeone sẽ ở lại sân Wanda Metropolitano ít nhất là ba năm nữa. (Ảnh: Getty Images)

Như vậy, nếu không có thay đổi bất ngờ trong những năm dẫn dắt Atletico tiếp sau đây, vị HLV 48 tuổi sẽ ngồi ở ghế nóng tại đội bóng thành Madrid tròn một thập kỷ khi hợp đồng đáo hạn vào năm 2022, qua đó trở thành HLV tại vị lâu nhất ở La Liga.

Phát biểu trong video đăng tải trên kênh truyền thông chính thức của Atletico ngày 14-2, HLV Simeone gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo và người hâm mộ đội bóng đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vị HLV người Argentina nắm quyền huấn luyện. Trước những đồn đoán về việc tìm bến đỗ mới ở Anh, Simeone đã xác nhận sẽ cùng Atletico tiếp tục chinh phục những mục tiêu đề ra cho đến năm 2022.

Từng là cựu cầu thủ của Atletico, Simeone chính thức đảm nhận vị trí HLV trưởng câu lạc bộ vào tháng 12-2011, khi mà đội bóng Thủ đô Madrid đang lâm vào khủng hoảng và ngấp nghé khu vực xuống hạng. Dưới bàn tay lèo lái của vị HLV người Argentina, Atletico đã nhanh chóng chuyển mình để trở thành một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá châu Âu.

Thành công của Simeone được xây dựng chủ yếu dựa trên lối đá phòng ngự - phản công chặt chẽ, giúp Atletico nổi danh khắp châu Âu về một hàng thủ thép trứ danh. Điều này đã đem tới thành công ngoài mong đợi cho Los Rojiblancos, dù Atleti chỉ có được doanh thu bằng một nửa và cũng chi tiền lương chỉ bằng một nửa so với hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona.

HLV Diego Simeone tiếp tục gắn bó với Atletico đến năm 2022 ảnh 1

Atletico đã giành được bảy danh hiệu vô địch kể từ khi Simeone được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội bóng vào năm 2011. (Ảnh: Reuters)

Trong suốt bảy năm gắn bó, Simeone đã cùng Atletico giành được bảy danh hiệu, bao gồm hai chức vô địch Europa League (năm 2012 và 2018), một cúp Copa del Rey năm 2013, cùng một lần vô địch La Liga vào năm 2014. Danh hiệu này cũng là dấu mốc thành công rực rỡ của CLB dưới thời Simeone, khi lần đầu tiên Atletico lên ngôi vô địch La Liga kể từ năm 1996, và lần duy nhất trong 14 năm qua đã có một đội bóng khác ngoài Barca hay Real bước lên bục cao nhất tại giải đầu hàng đầu xứ bò tót. Hiện tại, Atletico đang tạm xếp thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga mùa bóng 2018-19, kém đội đầu bảng Barca bảy điểm và xếp sau đội nhì bảng Real một điểm.

Simeone từng ba lần được vinh danh là HLV La Liga xuất sắc nhất năm nhưng chưa từng được nếm dư vị ngọt ngào ở đấu trường danh giá nhất châu Âu – Champions League. Atletico được mệnh danh là “vua về nhì” khi hai lần giành ngôi á quân Champions League dưới thời Simeone, sau khi để thua đối thủ cùng thành phố Real trong cả hai trận chung kết vào năm 2014 và 2016.