Báo Singapore ví HLV Park Hang Seo là “Mourinho châu Á”

NDO -

NDĐT - Tờ Live Sports Asia cho rằng, giữa HLV Park Hang Seo và chiến lược gia lừng danh của bóng đá thế giới có nhiều điểm tương đồng, nhất là sau khi chứng kiến ông thầy của Quang Hải phải nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30 tối 10-12.

HLV Park Hang Seo luôn làm việc với một trái tim nóng, sẵn sàng đấu tranh quyết liệt để bảo vệ các học trò của mình.
HLV Park Hang Seo luôn làm việc với một trái tim nóng, sẵn sàng đấu tranh quyết liệt để bảo vệ các học trò của mình.

Đối đầu U22 Indonesia trên sân Rizal Memorial, các học trò thầy Park đã có một trận đấu làm nức lòng người hâm mộ quê nhà. “Những ngôi sao vàng” giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đối thủ khó chơi để làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam với tấm Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games đầu tiên sau rất nhiều lần về nhì trước đó. Ngoài ba bàn thắng mãn nhãn của các chàng trai U22 Việt Nam, một trong những tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu là tấm thẻ đỏ của ông thầy 60 tuổi.

Đó là tình huống diễn ra ở phút 76 của trận chung kết, khi Trọng Hoàng bị một cầu thủ đối phương phạm lỗi khá thô. Lúc ấy, U22 Việt Nam đã dẫn trước 3-0 và gần như không còn hy vọng nào cho U22 Indonesia để lội ngược dòng. Chứng kiến học trò của mình bị phạm lỗi thô bạo mà trọng tài lại không hề cắt còi thổi phạt, HLV Park tỏ ra vô cùng giận dữ và đã có tranh cãi nảy lửa với trọng tài chính Majed Mohammed Alshamrani để bảo vệ học trò. Trọng tài người A-rập Xê-út đã rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền chỉ đạo của HLV Park. Tranh cãi giữa đôi bên tiếp tục căng thẳng, khiến các trợ lý của thầy Park phải vào can thiệp. Lúc này, chiến lược gia người Hàn Quốc mới tạm nguôi giận và chịu di chuyển lên khán đài.

Báo Singapore ví HLV Park Hang Seo là “Mourinho châu Á” ảnh 1

Thầy Park tranh cãi rất “gắt” với trọng tài ...

Báo Singapore ví HLV Park Hang Seo là “Mourinho châu Á” ảnh 2

... trước khi phải nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30.

Chứng kiến hành động hết mình bảo vệ học trò của HLV Park, cây bút Mavin Pinela của tờ Live Sports Asia ngay lập tức liên tưởng tới hình ảnh của nhà cầm quân lừng danh Jose Mourinho, cho rằng tấm thẻ đỏ trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 chỉ là một trong nhiều điểm chung giữa HLV người Hàn Quốc và “Người đặc biệt”.

“Ngay cả những người hâm mộ Việt Nam trung thành nhất cũng khó có thể nhớ được HLV Park Hang Seo đã bao nhiêu lần bị các trọng tài phạt thẻ kể từ khi ông lên nắm quyền huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trái ngược với nụ cười thân thiện, HLV Park luôn quyết liệt trong mọi trận đấu. Đó chính xác là những gì mà “Người đặc biệt” Jose Mourinho đã làm trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Theo quan điểm của cả Park và Mourinho, một trận bóng không chỉ là một cuộc thi đấu. Đó là một trận chiến mà họ phải chiến thắng bằng mọi giá”, Live Sports Asia nhận định.

“Kết quả là, họ có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí là những tiểu xảo để giành chiến thắng. Cả Park và Mourinho đều sẵn sàng liên tục phàn nàn với các trọng tài nhằm gây áp lực, cũng như bảo vệ các cầu thủ của mình”, trang tin có trụ sở ở Singapore bình luận.

“Trong quá khứ, Mourinho từng bị cấm chỉ đạo vì chỉ trích các trọng tài, nhưng điều đó đã giúp HLV này lên đỉnh vinh quang ở Serie A. Còn đối với Park, một thẻ đỏ cũng chẳng là vấn đề gì lớn nếu đội bóng của ông ấy trở thành nhà vô địch SEA Games. Nói cách khác, ông ấy đã hy sinh bản thân mình cho thành công của toàn đội”, tờ báo thể thao này so sánh.

Báo Singapore ví HLV Park Hang Seo là “Mourinho châu Á” ảnh 3

HLV Park tiếp tục cùng các học trò của mình làm nên thêm một chiến công lịch sử nữa cho bóng đá Việt Nam.

Ngoài cá tính mạnh mẽ, tác giả bài viết cũng chỉ ra những điểm chung khác giữa hai chiến lược gia về tư duy chiến thuật: “Trước khi chiến thắng, bạn phải học cách tránh thất bại. Để làm được điều đó, bạn không được để thủng lưới. Và để giữ sạch lưới, bạn cần phòng thủ tốt. Đó là gốc rễ của triết lý bóng đá Mourinho, điều mà đôi khi khiến ông ta bị coi là kẻ thù của bóng đá cống hiến. Nhưng “Người đặc biệt” đã chứng minh rằng đó là một trong những quy tắc cơ bản để giành được các danh hiệu trong suốt sự nghiệp của mình. Giống như Mourinho, Park cũng đã xây dựng các đội tuyển bóng đá Việt Nam bắt nguồn từ cuộc cách mạng ở hệ thống phòng ngự”.

Bài báo đi sâu phân tích những đổi mới ở hàng thủ các cấp đội tuyển mà HLV Park đã đem đến cho bóng đá Việt Nam suốt hơn hai năm qua: “Trước kỷ nguyên của Park, Việt Nam luôn chơi với hai trung vệ trong suốt 20 năm. Chiến thuật có phần cũ kỹ này khiến hệ thống phòng thủ của “Những ngôi sao vàng” thường dễ dàng bị xuyên thủng. Park nhận ra điều đó ngay sau khi bắt tay vào công việc tại đây. Vì vậy, ông ấy đã chuyển sang sử dụng hàng thủ có ba trung vệ để nâng cao khả năng phòng ngự trong hầu hết các trận đấu. Chiến thuật đó đã đem lại thành công rực rỡ, góp phần tạo nên những câu chuyện cổ tích cho bóng đá Việt Nam. Bằng chứng mới nhất là trong trận đấu với U22 Indonesia, “Young Garuda” chẳng có nổi một pha tấn công nguy hiểm nào”.

Tác giả tiếp tục phân tích lý do vì sao mình gọi HLV Park là “Mourinho của châu Á”: “Cuối cùng, điểm tương đồng quan trọng nhất giữa Mourinho và Park là họ đều là những người đàn ông có trái tim ấm áp. Park có thể chưa rơi nước mắt vì các cầu thủ như Mourinho đã từng khi “Người đặc biệt” nói lời chia tay Inter Milan, nhưng những gì ông ấy đã làm còn nhiều hơn cả lời nói”.

Báo Singapore ví HLV Park Hang Seo là “Mourinho châu Á” ảnh 4

Một người thầy tận tâm, luôn yêu quý các cầu thủ như con cái của mình.

“Năm ngoái, một cầu thủ Việt Nam tiết lộ rằng Park đã mát-xa chân giúp mình sau một ngày tập luyện mệt mỏi [Đình Trọng được HLV Park vào tận phòng để mát-xa chân bị đau khi Olympic Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Bahrain ở vòng knock-out ASIAD 2018]. Ông ấy cũng thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh selfie với các cầu thủ, vốn được Park đối xử như những người con của mình”, Live Sports Asia nhận xét.

Cuối cùng, tác giả đi đến kết luận: “Chính vì lẽ đó, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu các cầu thủ Việt Nam sẵn sàng chiến đấu vì Park, như Wesley Sneijder từng tuyên bố “sẵn sàng giết người” vì Mourinho vậy”.