Vun đắp ước mơ

Trần Danh Trung (ảnh dưới) là một trong số bốn gương mặt được HLV Dương Hồng Sơn tiến cử với thầy Park, khi bộc lộ rõ tầm ảnh hưởng nơi hàng công, góp phần quan trọng vào chức vô địch của đội U21 tuyển chọn Việt Nam.
Vun đắp ước mơ

Không chỉ mở tỷ số trận chung kết Giải bóng đá U21 quốc tế 2019 bằng cú đánh đầu tinh tế, chính tiền đạo trưởng thành từ CLB Viettel đã mang về quả phạt đền để đội trưởng Phạm Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-0. Danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải là minh chứng cho tài năng và những nỗ lực đóng góp của Trung.

Theo đánh giá của HLV Dương Hồng Sơn, chàng trai trẻ sinh năm 2000 là mẫu tiền đạo mà hiện nay U22 Việt Nam đang rất cần. Cầu thủ gốc Huế sở hữu khả năng tỳ đè, kỹ thuật, tốc độ và di chuyển thông minh. Nhìn vào những tiền đạo của ĐT U22 Việt Nam hiện tại, Danh Trung hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Đức Chinh hay Tiến Linh.

Gia nhập đội bóng quân đội từ năm 11 tuổi, Danh Trung liên tục thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Anh nằm trong số năm cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Cố đô được chọn ra Trung tâm đào tạo Viettel. Hiện tại, chỉ còn Trung cùng Hữu Thắng được giữ lại để trở thành trụ cột đội U19 Viettel.

Tại Giải vô địch U19 quốc gia 2017, Trần Danh Trung từng đạt danh hiệu Vua phá lưới và được ví như “sát thủ vòng cấm” với khả năng săn bàn nhạy bén của mình. Sáu bàn thắng gồm một cú hat-trick vào lưới U19 Long An, hai bàn vào lưới U19 Thừa Thiên Huế và một bàn trong trận gặp U19 Bình Định. Chiều cao tốt cũng giúp trung phong này thi đấu hiệu quả trong những pha “không chiến”.

Ở Trung, người hâm mộ luôn nhìn thấy sự nhiệt huyết và khát khao thi đấu mãnh liệt. Cầu thủ 19 tuổi luôn “cháy” hết mình để tìm kiếm bàn thắng, cả khi chơi trong đội hình Viettel cũng như dưới mầu áo ĐT U19 Việt Nam.

Với lối chơi hiện đại, khả năng di chuyển không bóng khôn ngoan và phá bẫy việt vị nhạy bén, năm 2018, Danh Trung tiếp tục được triệu tập vào ĐT U19 Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế: từ U19 Đông-Nam Á cho đến Cúp tứ hùng diễn ra tại Qatar và vòng chung kết U19 châu Á 2018.

Sau khi đăng quang tại giải U21 quốc tế 2019, tiền đạo thuộc biên chế Viettel bộc bạch: “Được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐT U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 sắp tới là ước mơ của em và cũng là mong muốn từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp”.

Bộ đôi Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức cũng từng nổi lên ở giải U21 quốc tế 2017, được thầy Park triệu tập lên ĐT U23 Việt Nam, để rồi tỏa sáng với ngôi vị Á quân châu lục năm 2018. Cứ thi đấu chững chạc và xuất sắc như bây giờ, có gì ngăn cản mơ ước của Trung thành hiện thực?