Trường mầm non Nam Phúc Thăng (huyện Cẩm Xuyên) phải cắt cử cán bộ không chuyên thực hiện nhiệm vụ y tế học đường tại bếp ăn bán trú.

Bất cập trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh ở Hà Tĩnh

Từ năm học 2018-2019, tỉnh Hà Tĩnh không bố trí nhân viên y tế làm việc tại trường học. Nhiệm vụ y tế học đường được giao cho nhân viên y tế trạm y tế xã thực hiện kiêm nhiệm. Điều này đã gây không ít khó khăn trong quá trình phối hợp chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho học sinh tại 642 trường.
Malaysia là một điểm đến học tập ngày càng được nhiều sinh viên Việt Nam quan tâm, lựa chọn.

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam-Malaysia

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Ngày hội giáo dục Malaysia 2024 do Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, Ủy ban giáo dục toàn cầu Malaysia (EMGS) và Công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và phụ huynh trên địa bàn Thủ đô.
Đông đảo bạn trẻ tham gia Diễn đàn.

Định hướng để Gen Z học ngoại ngữ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo đúng cách

Thời đại số hiện nay kéo theo sự phát triển không ngừng của hàng loạt công nghệ với những ứng dụng tiện lợi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và đào tạo. Với thế mạnh thành thạo công nghệ và khả năng làm việc đa nhiệm, các bạn trẻ thuộc thế hệ Z (Gen Z) đang đứng trước cơ hội nâng cấp bản thân, cải thiện kỹ năng học tập, nhất là học ngoại ngữ bằng công nghệ hiện đại.
Đông đảo học sinh tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp

Nhiều thông tin bổ ích, thiết thực trong chương trình tư vấn, định hướng nghề Kinh tế - Luật

Tại chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, do Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp Trường đại học Thành Đô và các đơn vị tổ chức sáng 20/4 tại Trường THPT Đồng Quan (Phú Xuyên, Hà Nội), hơn 1.000 học sinh được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề.
Một phần tác phẩm giành giải đặc biệt của thí sinh Võ Minh Hiếu.

Thí sinh Đồng Nai vô địch cuộc thi "Sinh viên với khát vọng non sông"

Sau 1 tháng triển khai, cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền có chủ đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ dành cho sinh viên đã khép lại với giải đặc biệt là việc được hỗ trợ toàn bộ chi phí tham gia Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên).
Giờ học Mỹ thuật với mô hình giáo dục STEM của Trường tiểu học Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: NGUYỄN THU)

Khơi dậy sáng tạo qua giáo dục STEM

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường đến các địa phương, trường học. Qua phương pháp giáo dục STEM, học sinh phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo, tích lũy được nhiều kỹ năng cần thiết vận dụng vào thực tiễn.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại biểu họp báo.

1.468 vận động viên tham gia tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 tại Đắk Lắk

Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất. Hội khỏe sẽ lựa chọn các đoàn có thành tích cao tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 tại thành phố Hải Phòng vào cuối tháng 7/2024.
Chỉ tiêu tuyển sinh vào 4 trường có lớp chuyên của Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh vào 4 trường có lớp chuyên của Hà Nội

4 trường THPT có lớp chuyên của Hà Nội là: Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường THPT Chu Văn An, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Sơn Tây, sẽ tuyển sinh 2.970 chỉ tiêu vào lớp 10 cho năm học 2024-2025. Số chỉ tiêu này bao gồm cả hệ chuyên, hệ không chuyên, hệ song bằng tú tài.
Tình nguyện viên chương trình "Tiếp sức mùa thi" hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tích hợp mô hình "Trải nghiệm 1 ngày là sinh viên" vào chương trình "Tiếp sức mùa thi"

Năm nay, chương trình "Tiếp sức mùa thi" đặt trọng tâm vào đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tâm lý, kỹ năng và hỗ trợ tinh thần cho thí sinh. Đáng chú ý, chương trình có sự đồng hành của các gương mặt với thành tích học tập nổi bật, có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng học sinh, sinh viên như Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Khánh Vy, "Siêu trí tuệ" Hà Việt Hoàng.
Quang cảnh buổi tọa đàm và phát động cuộc thi viết.

Phát động cuộc thi viết "Sức khỏe học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước"

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Tạp chí Công dân và Khuyến học tổ chức lễ ra mắt chuỗi tọa đàm và phát động cuộc thi viết "Sức khỏe học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước". Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu ý kiến.
Giờ tự học của học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Mường Nhé.

Sự học ở mái trường vùng biên còn nhiều gian khó

Vừa đảm nhiệm công tác giảng dạy, vừa chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện biên giới đặc biệt khó khăn, các thầy, cô giáo Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) gặp muôn vàn gian khó.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giải kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THPT năm học 2023-2024.

Tạo “sân chơi” nghiên cứu khoa học bổ ích cho học sinh

Những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các địa phương, cơ sở giáo dục đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, nhất là tích cực tham gia các cuộc thi khoa học, kỹ thuật. Đặc biệt, cuộc thi cấp quốc gia năm học 2023-2024 vừa được tổ chức đã mang lại những kết quả tích cực, từng bước tạo động lực và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cho học sinh.
back to top