TP Hồ Chí Minh giảm số người chết vì tai nạn giao thông dịp Tết

NDO -

Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ đường sắt (PC08), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong bảy ngày cao điểm Tết Nguyên đán, từ 29 đến mùng 5 Tết trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm) làm 5 người chết.

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông ở các khu vực cửa ngõ khi người dân quay trở lại thành phố làm việc
Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông ở các khu vực cửa ngõ khi người dân quay trở lại thành phố làm việc

So với cùng kỳ giảm 5 vụ, giảm 3 người chết. Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 5 vụ, làm 5 người chết; va chạm giao thông xảy ra 19 vụ. Về công tác tuần tra kiểm soát và phòng chống đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, PC08 tiếp tục duy trì tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp (Tổ 363) trên địa bàn Thành phố nên tình hình trật tự an toàn giao thông ban đêm được duy trì ổn định. Ngoài ra, PC08 đã thực hiện tổng kiểm soát 1.061 trường hợp, lập biên bản 454 trường hợp; tạm giữ phương tiện gồm 1 xe ô-tô và 78 xe mô-tô.

Sau những ngày nghỉ Tết, đặc biệt là thời điểm nhân dân thành phố bắt đầu đi làm việc trở lại vào ngày 17-2 (tức mùng 6 Tết), dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố sẽ có nhiều diễn biến phức tạp nên PC08 khuyến cáo người dân cần chủ động lựa chọn cho mình thời gian và lộ trình đi thích hợp, thường xuyên nắm diễn biến giao thông qua các kênh thông tin truyền thông như: Kênh VOV giao thông, kênh Giao thông đô thị... Trong quá trình tham gia giao thông, người dân cũng cần chủ động trong tay lái, tránh phóng nhanh vượt ẩu, nhường đường khi qua giao lộ theo quy định của pháp luật, có sự nghỉ ngơi thích hợp để bảo đảm tỉnh táo, điều kiện sức khỏe tốt khi điều khiển phương tiện trên đường với thời gian dài...

Ngày 16 và 17-2 (tức mùng 5 và 6 Tết), qua ghi nhận thực tế tại các bến xe như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, khu vực ga Sài Gòn lượng hành khách về quê quay trở lại thành phố sau tết vẫn còn vắng vì rất nhiều người trước đó trả vé không về quê do nhận thấy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; ngoài ra một số cá nhân và gia đình lựa chọn hình thức thuê xe ô-tô cá nhân di duyển thay vì đi tàu, xe và máy bay nên lượng hành khách đi lại giảm hẳn so với mọi năm.