Tiếp tục cấm các loại xe lưu thông đèo Prenn - Đà Lạt vào ban đêm

NDO -

NDĐT - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc về gia hạn thời gian tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tuyến đường đèo Prenn - Đà Lạt. Theo đó, cấm tất cả các loại xe lưu thông qua đèo này vào ban đêm đến ngày 27-12-2016, để tiếp tục thi công hoàn thiện tuyến đường. Phương tiện lưu thông qua đường đèo Mimosa, song song với đèo Prenn để ra vào TP Đà Lạt.

Cấm các loại xe lưu thông trên đèo Prenn vào ban đêm đến ngày 27-12-2016.
Cấm các loại xe lưu thông trên đèo Prenn vào ban đêm đến ngày 27-12-2016.

Cụ thể, từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, cấm các phương tiện lưu thông qua đèo Prenn. Còn lại, các loại xe (trừ ô-tô tải) được lưu thông trên tuyến đường này theo hai chiều lên, xuống bình thường. Việc này nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện ra vào Đà Lạt trong thời gian nâng cấp, sửa chữa đường đèo Prenn.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và lực lượng cảnh sát khác tăng cường kiểm soát tình hình giao thông trên đèo Prenn, đèo Mimosa và hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo đúng quy định phân luồng.

Đề nghị ban quản lý dự án và nhà đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tiến độ, chất lượng công trình, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tổ chức điều tiết giao thông trong quá trình thi công đường đèo Prenn; tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, hoàn thành đường đèo Prenn bảo đảm chất lượng để đưa vào sử dụng trước ngày 27-12-2016.