Thông xe cầu Bến Tượng ở Thái Nguyên

NDO -

NDĐT - Ngày 21-12, TP Thái Nguyên tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Bến Tượng bắc qua sông Cầu, cây cầu lớn nhất ở tỉnh Thái Nguyên. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Thái Nguyên dự.

Cầu Bến Tượng được đưa vào sử dụng góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội TP Thái Nguyên.
Cầu Bến Tượng được đưa vào sử dụng góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội TP Thái Nguyên.

Phát biểu ý kiến tại Lễ thông xe kỹ thuật cầu Bến Tượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá, cầu Bến Tượng được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng là bước phát triển đô thị TP Thái Nguyên hai bên bờ sông Cầu theo hướng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và sinh thái. “Việc đưa cầu Bến Tượng vào sử dụng không những tạo điểm nhấn, mà còn góp phần mở rộng không gian, hoàn thiện hạ tầng đô thị TP Thái Nguyên theo hướng đồng bộ, hiện đại để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội TP Thái Nguyên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung”- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định.

Cầu Bến Tượng được Ngân hàng Thế gới (WB) đầu tư theo Dự án Chương trình đô thị miền núi phía bắc với tổng vốn đầu tư hơn 436 tỷ đồng, bắc qua sông Cầu trên địa bàn TP Thái Nguyên; có điểm đầu giao với đường Đội Cấn (tại chợ Thái, thuộc phường Trưng Vương), điểm cuối giao với Quốc lộ 1B cũ (thuộc phường Đồng Bẩm) với tổng chiều dài 760m, trong đó chiều dài của cầu là 380m, rộng 23,6m, gồm ba nhịp chính, là cây cầu lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cầu được thiết kế bởi Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Kunhwa (Hàn Quốc), có cấu tạo dạng cầu vòm ống thép nhồi bê-tông, kiến trúc đẹp, phù hợp với cảnh quan trong khu vực, là một trong những điểm nhấn của TP Thái Nguyên. Cầu Bến Tượng được hoàn thành trước tiến độ sáu tháng, góp phần giải tỏa giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc tại cầu Gia Bảy ở gần đó.

Dự án Chương trình đô thị miền núi phía bắc do WB đầu tư cho TP Thái Nguyên trong giai đoạn 2016 - 2020, với tổng số vốn hơn 61 triệu USD để xây dựng 12 công trình, hạng mục về giao thông, hạ tầng đô thị, trường học, cải thiện môi trường... trong đó, cầu Bến Tượng là công trình trọng điểm. Đến nay đã có 11 trong tổng số 12 công trình, hạng mục của dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị loại I TP Thái Nguyên.