Thêm đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân

NDO -

Sáng 23-10, tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa tổ chức khởi công dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân.
Các đại biểu ấn nút khởi công dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân.

Tham dự có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Giao thông vận tải; lãnh đạo Tổng Cục đường bộ Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa các thời kỳ, đại diện Trung đoàn Không quân 923, các cơ quan Trung ương, địa phương cùng đông đảo cán bộ, nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường có tuyến đường đi qua.

Tuyến đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân dài 35km; điểm đầu từ ngã ba Nhồi, thuộc phường An Hưng, TP Thanh Hóa đến điểm giao Quốc lộ 47 với đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, thuộc thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

Thêm đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân -0
Xe máy thi công đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân. 

Dự án có tổng mức đầu tư 3.567 tỷ đồng để thi công chiều dài tuyến, công trình trên tuyến có chiều rộng nền đường từ 41m đến 43m; trước mắt, thi công tuyến đường có quy mô bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, giữa có giải phân cách dự phòng rộng 17m. Tương lai sẽ có thêm hai làn xe cơ giới và làm đường cao tốc trên cao trong phạm vi giải phân cách giữa phục vụ nhu cầu vận tải ngày một tăng; đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị loại I TP Thanh Hóa và Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị huy động tối đa mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, công trình có chất lượng tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất; chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo nhà thầu thi công đúng tiến độ, chất lượng công trình; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, kịp thời tham mưu những vấn đề vượt thẩm quyền; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng… phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư khẩn trương giải quyết các công việc liên quan đến dự án; Công an tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện phương án bảo đảm an ninh trật tự cho toàn bộ khu vực dự án.

Tuyến đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sau 24 tháng thi công sẽ rút ngắn thời gian lưu thông hai chiều TP Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân, tạo trục cảnh quan phát triển TP Thanh Hóa về phía tây. Tuyến đường kết nối với hệ thống giao thông trong khu vực, nhất là đường cao tốc bắc-nam đang triển khai thi công sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày một giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, hợp thành tứ giác phát triển ở phía bắc Tổ quốc.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa còn yêu cầu tăng cường tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa, hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án để quần chúng nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch, tích cực ủng hộ việc đầu tư, thi công, sớm đưa tuyến đường vào khai thác.