Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong

NDO -

NDĐT- Thượng tá Phạm Văn Phụng, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết: Vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 8-4, trên tuyến QL14B đoạn phía bắc cầu Hà Nha, thuộc thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến ba người chết và người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Vào thời điểm trên, xe Toyota Innova (7 chỗ) mang biển số 82A-017.35 do Nguyễn Tấn Phương (28 tuổi) trú tại xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum) điều khiển chạy hướng đường Hồ Chí Minh về Đà Nẵng. Khi vừa qua khỏi cầu Hà Nha khoảng 20m, thì xe Toyota bất ngờ mất lái đâm vào xe tải biển số 43X-4472 đang đỗ bên lề đường.

Người dân địa phương cho biết: Do đâm quá mạnh, khiến chiếc xe tải bị đẩy đi một đoạn rồi lật nhào, còn đầu xe con 82A-017.35 bị biến dạng hoàn toàn.

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm ba người trong cùng gia đình đi trên xe 82A-017.35 chết. Danh tính được xác định gồm: lái xe Nguyễn Tấn Phương cùng bố mẹ là ông Nguyễn Tấn Cương (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nguyệt (54 tuổi, cùng trú xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum).

Ba người còn lại trên xe bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, gồm: Nguyễn Nhật Nam (27 tuổi, trú B58, đường Trần Khánh Dư, TP Kon Tum), Quốc Huy (22 tuổi, trú TP Kon Tum), cùng là con rể ông Nguyễn Tấn Cương và cháu Nguyễn Tấn Kiên (4 tuổi, cháu nội ông Nguyễn Tấn Cương).

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Đại Lộc đã kịp thời có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và cùng người dân đưa người bị thương đi cấp cứu.

Theo nhận định ban đầu, xe 7 chỗ 82A-017.35 lưu thông với tốc độ lớn thì bị nổ lốp khiến xe mất thăng bằng, mất lái và đâm vào xe tải 43X-4472 đang đỗ bên đường.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, UBND huyện Đại Lộc đã cử đại diện đến bệnh viện thăm hỏi người bị thương; đồng thời quyết định hỗ trợ ba triệu đồng/người chết và 1,5 triệu đồng/người bị thương…