Quảng Nam: Gần một nghìn tàu cá mắc cạn do cửa biển bồi lấp

NDO -

NDĐT - Đợt mưa bão kéo dài vừa qua, đã làm cho khu vực cửa biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) bị bồi lấp nghiêm trọng. Hiện, có gần một nghìn tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam và các vùng lân cận bị mắc cạn, đành phải nằm bờ.

Tàu mắc cạn tìm đường vào cửa biển Cửa Đại.
Tàu mắc cạn tìm đường vào cửa biển Cửa Đại.

Việc tàu thuyền không ra khơi đánh bắt đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của ngư dân sau bão lũ. Tuy nhiên, việc nạo vét luồng cho tàu thuyền ra vào cửa biển này còn nhiều bất cập. Hàng chục tỷ đồng đầu tư cho việc nạo vét hằng năm có nguy cơ “trôi ra” biển…

Theo quan sát của chúng tôi, sau đợt mưa bão kéo dài trong tuần qua, khu vực cửa biển Cửa Đại bị bồi lấp nghiêm trọng.

Ông Lê Hải (ngư dân ở phường Cửa Đại, TP Hội An) thở dài: “Đáng lẽ, sau khi mưa bão tan, bà con ngư dân ở đây ra quân khai thác hải sản được hai, ba ngày rồi. Nhưng mấy ngày, vì luồng ra vào cửa biển Cửa Đại bị bồi lấp, nên tàu thuyền chúng tôi không ra khơi được”.

Còn ngư dân Nguyễn Ngọc Mỹ thì bộc bạch, thông thường mực nước vào luồng phải đạt độ sâu từ 3,5-4 m, tàu thuyền mới dễ ra vào, nhưng hiện tại, mực nước ở khu vực cửa biển này chỉ sâu từ 1,5m - 2m nước, nên trong những ngày qua, hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 30CV trở lên đều không thể ra vào được, ảnh hưởng rất lớn đến việc ra khơi đánh bắt hải sản và ổn định đời sống ngư dân sau mưa bão.

Quảng Nam: Gần một nghìn tàu cá mắc cạn do cửa biển bồi lấp ảnh 1

Nhiều tàu cá công suất lớn chưa thể ra khơi vì cửa biển Cửa Đại bị bồi lấp

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Biên phòng Cửa Đại cho biết, trước tình trạng cửa biển bị bồi lấp, sáng 13-11, các cơ quan chức năng của TP Hội An đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại tiến hành khảo sát khu vực bị bồi lấp. Qua khảo sát cho thấy, từ Đồn Biên phòng Cửa Đại hướng về hướng đông khoảng 2 km bị bồi lấp nặng, chiều ngang bị bồi lấp từ phường Cửa Đại (TP Hội An) qua xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) chiều dài đoạn luồng bị bồi lấp gần 1km. Do luồng ra vào bị bồi lấp nên tàu thuyền có công suất lớn, không thể ra vào. Các tàu có công suất nhỏ dưới 30CV muốn ra khơi phải nhờ đến sào tre, vừa đi vừa dò đường thì mới có thể ra khơi được.

Theo lãnh đạo UBND TP Hội An, những năm gần đây, sau mỗi mùa mưa bão, luồng vào cửa biển Cửa Đại thường bị bồi lấp. Trước đợt lũ vừa rồi, Cục Đường thủy nội địa đã tiến hành nạo vét được khoảng 70 nghìn m3 cát, đạt gần 60% khối lượng. Tuy nhiên, dự án đang triển khai thì bị bồi lấp tiếp, nên tàu thuyền phải nằm bờ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng cho hay, UBND thành phố đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh kiến nghị với chủ đầu tư sớm tiếp tục triển khai nạo vét phần còn lại của dự án nạo vét luồng vào cửa biển Cửa Đại như đã phê duyệt. Đồng thời tiến hành điều tra, khảo sát để có biện pháp đưa tàu thuyền ra vào thuận lợi, giúp ngư dân sớm ra khơi ra đánh bắt hải sản, ổn định cuộc sống.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, tình trạng cửa biển Cửa Đại xảy ra bồi lấp từ nhiều năm nay. Cứ sau mỗi mùa bão lũ, các ngành chức năng lại tổ chức nạo vét luồng cho tàu thuyền ra khơi. Thời gian qua, đã có hàng chục tỷ đồng đầu tư cho việc nạo hút cát, thông luồng cửa biển Cửa Đại, nhưng rồi vừa làm xong lại bị bồi lấp, tàu thuyền tiếp tục rơi vào cảnh mắc cạn. Do vậy, để tàu thuyền được ra khơi thuận lợi, Bộ Giao thông vận tải cần phối hợp với tỉnh Quảng Nam tiến hành khảo sát thực tế, từ đó có giải pháp căn cơ hơn trong việc chống bồi lấp tại cửa biển Cửa Đại. Chứ không thể, vội vàng "ném tiền ra biển", rồi lại tiếp tục bị bồi lấp để tàu thuyền mãi mắc cạn như vậy được!…