Phú Yên chỉ đạo kiểm tra tình hình hư hỏng đường sau bão lũ

NDO -

Ngày 1-12, UBND tỉnh Phú Yên  có công văn chỉ đạo giao Sở Giao thông vận tải phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin phản ánh của Báo Nhân Dân điện tử về thực trạng hư hỏng đường sau bão lũ; đồng thời trao đổi thông tin lại với Văn phòng Thường trú Báo Nhân Dân tại Phú Yên và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Đơn vị quản lý dùng đất vá tạm trên đường nhựa đoạn qua Phú Điềm, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. (Ảnh: Trình Kế)
Đơn vị quản lý dùng đất vá tạm trên đường nhựa đoạn qua Phú Điềm, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. (Ảnh: Trình Kế)

Trước đó, ngày 18-11-2020, Báo Nhân dân Điện tử có bài đăng: “Phú Yên sửa chữa xong đoạn Quốc lộ 1, đường miền núi còn hư hỏng nặng”, phản ánh tình trạng mưa lũ liên tục nhiều ngày khiến Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên vốn đã hư hỏng lại càng xuống cấp nghiêm trọng. Tranh thủ mặt đường khô ráo, các đơn vị quản lý Quốc lộ 1 đã khẩn trương tập trung nhân lực và phương tiện để sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông. Mưa lũ cũng làm cho hạ tầng giao thông ba huyện miền núi của tỉnh Phú Yên hư hỏng nặng, nhất là tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, gây khó khăn, nguy hiểm trong việc đi lại, vận chuyển nông sản của nhân dân đi tiêu thụ sau bão lũ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, mưa lũ làm các tuyến quốc lộ qua tỉnh Phú Yên bị hư hỏng nặng với khối lượng đất đá bồi lấp rãnh, lề đường và cống thoát nước hơn 3.785m3; mặt đường hư hỏng 7.626m3. Các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ hơn 174.832m3 đất, đá mái taluy dương bị sạt lở; 8.620,6m3 đá xây, bê-tông hư hỏng; sạt lở, sình lún nền đường, mặt đường, cầu cống nhiều nơi.

Theo quan sát của phóng viên, qua đợt mưa lũ mấy ngày qua đã làm cho tình trạng xói lở mặt đường Quốc lộ 1 qua Phú Yên càng nặng nề hơn.

Tại nhiều đoạn như qua đèo Quán Cau, huyện Tuy An; tuyến tránh Quốc lộ 1 qua Sông Cầu tại dốc Găng; đoạn qua thị trấn Chí Thạnh…, huyện Tuy An xuất hiện hàng trăm ổ gà, nhiều ổ voi rộng cả mét, sâu 20 đến 30cm. Do đang mưa lớn, đơn vị quản lý dùng xe chở đất lấp tạm những chỗ bị bong tróc nhiều. Tuy nhiên, thời tiết vẫn đang mưa, làm cho mặt đường trơn trượt, rất nguy hiểm khi giao thông.