Hai vụ tai nạn nghiêm trọng làm bốn người chết trên quốc lộ 14

NDO -

Chiều 5-7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước xác nhận trên quốc lộ 14 đoạn qua địa phận tỉnh Bình Phước liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến bốn người chết, một người bị thương.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe máy và người đi bộ khiến ba người tử vong.
Hiện trường vụ va chạm giữa xe máy và người đi bộ khiến ba người tử vong.

0 giờ 15 phút ngày 5-7, trên quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, một người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên Điểu Hồng và Điểu Thuận Nguyên (cùng ngụ xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 93P2-407.54 lưu thông từ đường nhánh ra quốc lộ 14.

Liên tiếp hai vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 14 -0
Hiện trường vụ va chạm giữa xe máy và ô tô tải khiến một người tử vong. 

Khi đi qua quốc lộ 14 thì tông vào hông xe tải mang biển kiểm soát 47C-233.29 do tài xế Nguyễn Quốc Đạt (ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) điều khiển đang lưu thông hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP Hồ Chí Minh.

Cú tông mạnh khiến cả hai thanh niên bị đập đầu vào thùng xe tải rồi văng ra ngoài. Điểu Hồng tử vong trên đường đi cấp cứu, Điểu Thuận Nguyên bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4-7, cũng trên quốc lộ 14, đoạn thuộc địa phận ấp 4, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa người đi xe máy và người đi bộ, khiến ba người tử vong.

Cụ thể, xe máy mang biển kiểm soát 93P2-581.97 do anh Phạm Minh Trí (ngụ tai xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành) điều khiển theo hướng từ huyện Chơn Thành đi thành phố Đồng Xoài. Khi đến địa phận nói trên thì đâm vào chị Đoàn Thị Huệ (ngụ tại ấp 4, xã Minh Thắng, Chơn Thành) đang bế theo con gái đi bộ qua đường. 

Vụ tai nạn khiến cả ba người tử vong. Xác minh bước đầu cho thấy, Trí điều khiển xe máy khi trong người có nồng độ cồn.