Bắc cầu thứ sáu nối đôi bờ sông Gianh

NDO -

NDĐT- Sáng ngày 30-8, tỉnh Quảng Bình khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu và đường về xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Cầu Văn Hoá là chiếc cầu thứ sáu nối liền đôi bờ sông Gianh lịch sử.

Người dân hân hoan qua lại trên cây cầu từng là niềm mơ ước.
Người dân hân hoan qua lại trên cây cầu từng là niềm mơ ước.

Dự án cầu và đường về xã Văn Hoá là công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Bình, có tổng mức đầu tư hơn 478 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, được khởi công từ tháng 1-2011.

Công trình có chiều dài 3.955m, trong đó, phần cầu dài 1.034m, gồm cầu chính vượt sông Gianh dài 756m và cầu vượt đường sắt bắc - nam 277m kết cấu dầm hộp và dầm bản bê-tông cốt thép dự ứng lực.

Phần đường dài 2.925m, kết cấu mặt đường bê-tông xi măng dày 25cm, theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và tiêu chuẩn đường đô thị.

Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình Phạm Quang Hải, trong quá trình xây dựng công trình, chủ đầu tư và các nhà thầu đã khắc phục nhiều khó khăn như khi thi công kết cấu móng cầu gặp hiện tượng Karst dưới lòng sông, nguồn vốn bị cắt giảm, vướng mắc về mặt bằng, để hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm mỹ quan, khai thác an toàn với tải trọng thiết kế.

Việc đưa vào sử dụng cầu Văn Hóa và đường nối từ Quốc lộ 12A với xã Văn Hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng mà còn kịp thời cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân các xã phía nam sông Gianh khi lũ lụt xảy ra.

Công trình còn mở hướng thuận lợi trong việc phát triển công nghiệp sản xuất xi-măng khu vực bờ nam sông Gianh.