Rộn ràng chào xuân mới

Một không gian văn hóa Tết đậm đặc chất Việt do nhóm Đình làng Việt phối hợp nhóm Đình làng So tổ chức tại Đình làng So vào ngày 10-2 (tức 25 tháng Chạp), Quốc Oai, Hà Nội. Chương trình mang tên Tết Việt xuân Mậu Tuất 2018 sẽ tái hiện các cổ tục ít gặp, dựng cây nêu, diễn xướng dân gian, tọa đàm về văn hóa truyền thống, viết thư pháp, làm tranh dân gian, gói bánh chưng, thực hiện các nghi lễ truyền thống ở đình làng,…

Rộn ràng chào xuân mới

Phố sách xuân với nhiều hoạt động thú vị sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 25-2 tại Phố Sách Hà Nội. Tại đây những cuốn sách hay, báo Tết Dương lịch 2018 và báo Tết Mậu Tuất của các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội sẽ được trưng bày giới thiệu đến độc giả. Công chúng còn có điều kiện giao lưu với các nhà văn, các tác giả; thưởng thức nghệ thuật thư pháp, câu đối Tết, tô mầu tranh thiếu nhi…

Đúng vào ngày 23 tháng Chạp - Tết “ông Công, ông Táo”, Bảo tàng Dân tộc học sẽ khởi động chương trình vui đón Tết Mậu Tuất. Các em học sinh đến từ một số trường tiểu học và trung học phổ thông trong thành phố Hà Nội sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều phong tục truyền thống như dựng cây nêu, gói bánh chưng, viết thư pháp… Hoạt động vui Tết sẽ được tiếp nối tại đây vào ngày 24, 25-2 (tức mùng 9, 10 Tết) với chương trình “Vui xuân Mậu Tuất: Sắc thái văn hóa Bình Phước”, với điểm nhấn là các hoạt động văn hóa đặc sắc của miền Đông Nam Bộ như hát dân ca, múa sa dăm, cồng chiêng… cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của tết cổ truyền Bắc Bộ như múa tứ linh, đánh đu, các trò chơi dân gian…

Rộn ràng chào xuân mới ảnh 1