Ký ức thời hoa lửa

Ký ức thời hoa lửa là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức, tối 25-7, tại Hà Nội.

Ký ức thời hoa lửa

Nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, đã đồng hành cùng dân tộc trong những tháng năm hào hùng và bi tráng, cùng những sáng tác mới thấm đẫm niềm xúc cảm của thế hệ hôm nay, được chọn lọc để phác họa nên hai chủ đề: Kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và Tri ân, như Bộ đội về làng, Có những tuổi 20 như thế, Bình Trị Thiên khói lửa, Giai điệu Tổ quốc, Đồng đội, Vết chân tròn trên cát, Dòng sông hoa đỏ, Linh thiêng Việt Nam… thể hiện bởi nhiều giọng ca được công chúng yêu thích như NSƯT Thanh Lam, NSƯT Quốc Hưng, Đức Tuấn, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Dung, Bùi Lê Mận… Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao 10 sổ tiết kiệm thể hiện lòng tri ân đối với các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ.

Một lễ hội đường phố với quy mô lớn sẽ được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần này. Với tên gọi “Tinh hoa Hà Nội - hội tụ và tỏa sáng”, sẽ có gần 5.000 người tham gia trình diễn tại các hoạt động của lễ hội, trong đó có nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân các làng nghề. Công chúng sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều tiết mục trình diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc của Thủ đô, do các nghệ nhân, nghệ sĩ Hà thành biểu diễn, như: Múa rồng, múa lân, chạy cờ, múa bài bông, rước trạng vinh quy, múa nón (làng Chuông), múa lụa (Vạn Phúc), múa hoa (Mê Linh)… cùng phần trình diễn áo dài, trình diễn võ thuật và lễ hội carnaval rực rỡ…

Ký ức thời hoa lửa ảnh 1



Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật năm 2018 được tổ chức trong ba ngày từ 27 đến 29-7 tại khuôn viên bờ đông cầu Rồng, quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình, hoạt động được tổ chức như: Hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Đà Nẵng; Diễn đàn phát triển đô thị Đà Nẵng; Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2018) và Chào mừng Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật năm 2018 tại Đà Nẵng; các chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản; giao hữu bóng đá U13, U15 giữa CLB Đà Nẵng với CLB bóng đá Vonds Ichihara,...