Duyên mùa

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa - Monsoon Music Festival 2019 trở lại với khán giả Thủ đô vào cuối tuần này (từ ngày 1 đến 3-11), tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). “Gió mùa” năm nay, do nhạc sĩ Quốc Trung làm tổng đạo diễn, Công ty TNHH Production Thanh Việt sản xuất, tiếp tục mang đến chuỗi chương trình phong phú, quy mô, trẻ trung, mới mẻ với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ thuộc những nền âm nhạc khác nhau như: Kodaline (Ireland), Mariyah (Đan Mạch), Phum Viphurit (Thái Lan), Lightcraft (Indonesia), Totemo (Israel), Hyukoh, Adoy (Hàn Quốc) và các nghệ sĩ Việt Nam: Vũ. X Skylines Beyond Our Reach, Xinh Xô, Vinh Khuất, LuTreChau…

Duyên mùa

Tại một không gian sang trọng của Nhà hát Lớn Hà Nội, vào tối 2-11, khán thính giả Thủ đô đón nhận liveshow Tiền duyên của Nguyễn Vĩnh Tiến. Trong liveshow lần này, Nguyễn Vĩnh Tiến công bố hơn chục ca khúc mới thuộc gia tài khoảng 300 ca khúc của mình. Đêm diễn có sự góp mặt của những giọng ca hàng đầu Việt Nam như Thanh Lam, Mỹ Linh, Ngọc Khuê, Khánh Linh… Chính thức xuất hiện từ năm 2005, chỉ trong vài năm, Nguyễn Vĩnh Tiến đã giành tới năm giải tại chương trình Bài hát Việt với những ca khúc được nhiều người yêu thích như Bà tôi, Ông tôi, Giọt sương bay lên,…

Xứ thư nhàn là tên triển lãm của nghệ sĩ Lê Phi Long đang diễn ra tại không gian nghệ thuật Manzi (14 Phan Huy Ích và số 2 ngõ Hàng Bún, Hà Nội), kéo dài đến ngày 21-11. Đây là một phần trong dự án nghiên cứu về Đông Dương những năm cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 - “Đông Dương lãng du” của Lê Phi Long. Triển lãm gồm một tác phẩm sắp đặt site-specific (theo không gian) và loạt tranh Phi Long sáng tác dựa trên ảnh và tư liệu cũ về hoạt động săn bắn tại Đà Lạt của người Pháp và giới thượng lưu Việt Nam thời thuộc địa.

Duyên mùa ảnh 1