Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Nhiều xe ô-tô tải trọng lớn chở đất sét có ngọn, che chắn tạm bợ lưu thông qua tuyến đường ĐH8, đoạn qua xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.

* Trên đường Lê Duẩn, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), nhiều xe ô-tô khách tùy tiện dừng, đỗ ở làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ để đón, trả khách.

* Hai bên lề đường quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn các xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn), Bình Nghi, Tây Xuân (huyện Tây Sơn), tỉnh Bình Định, là mương hở để thu gom nước mưa, nhưng không có nắp đậy, tạo thành hố sâu, nguy hiểm cho người đi đường.

* Tại khu vực gần chợ Thương, chợ Ngô Quyền, đường Lê Lợi (Bắc Giang), xuất hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, kinh doanh, gây lộn xộn, cản trở giao thông.

* Rác thải bừa bãi dưới chân cầu Cây Thị, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi nồng nặc.

* Vỉa hè quốc lộ 1, đoạn qua xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) bị các hộ dân lấn chiếm để tập kết phế liệu, người đi bộ không còn lối đi.

* Con đường đi qua xóm 1, xóm 2, xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) có hàng cột điện giữa đường, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

* Nhiều người dân TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.