Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Nhiều xe ô-tô tải vận chuyển đất, đá lưu thông qua các tuyến đường ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), che đậy sơ sài làm đất đá rơi vãi đầy đường.

* Người dân phơi rơm rạ tràn ra tỉnh lộ 436, đoạn qua xã Do Nhân, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), gây cản trở, mất an toàn giao thông.

* Biển báo giao thông và biển tên cầu tại khu vực phía nam cầu Vĩnh Phương, TP Nha Trang (Khánh Hòa), bị cây xanh che khuất.

* Nhiều cơ sở sản xuất giấy ở phường Phong Khê, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) gây ô nhiễm môi trường.

* Tuyến quốc lộ 4D, nối TP Lào Cai và huyện Sa Pa (Lào Cai), có nhiều điểm đèo dốc, khúc cua “tử thần”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

* Nhiều người tham gia giao thông trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) không đội mũ bảo hiểm.

* Cơ sở xử lý tận thu rác thải ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng sức khỏe người dân.

* Nhiều điểm chờ xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không có mái che, gây bất tiện cho hành khách chờ xe.

* Người dân tụ tập mua bán phía ngoài chợ Đăk Hà (Kon Tum), gây cản trở, mất an toàn giao thông.

* Tại khu vực đất thuộc dự án cống hóa mương phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tình trạng làm lều lán, bãi trông giữ, rửa xe, lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra phổ biến, mất trật tự đô thị.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.