Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Dọc đường 359, đoạn qua xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), rác thải chất thành đống hai bên đường.

* Bãi rác ven sông Đô Tỏa, gần khu dân cư phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

* Đường tỉnh 769, đoạn qua ấp Lộ 25, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), nhiều xe tải, xe công-ten-nơ đỗ dọc hai bên đường, lấn đường đi diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

* Tuyến đường tỉnh 261, đoạn qua các xã Minh Đức và Bắc Sơn, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), nhiều ô-tô trọng tải lớn, cơi nới thành thùng, chở vật liệu quá khổ, quá tải.

* Mặt đường quốc lộ 31, đoạn qua các huyện Lạng Giang, Lục Nam và Lục Ngạn (Bắc Giang), dày đặc “ổ trâu”, “ổ voi”, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

* Nhiều hộ sản xuất, tái chế giấy ở xã Phú Lâm, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) xả thải bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

* Đường Bưng Ông Thoàn, quận 9 (TP Hồ Chí Minh) nhiều năm nay bị hư hỏng, xuống cấp.

* Khoảng 10 ngôi nhà cổ ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt (Cần Thơ) do không được trùng tu, sửa chữa cho nên đã xuống cấp nghiêm trọng.

* Trên quốc lộ 25, đoạn qua huyện Chư Sê (Gia Lai) người dân vứt rác thải bừa bãi, mất mỹ quan đô thị.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.