Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Trên địa bàn xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn (Bình Định) vẫn còn tình trạng người dân đốt bỏ rơm rạ trên đồng ruộng sau khi thu hoạch lúa, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

* Nhiều ghế đá tại công viên bờ biển Nha Trang, đoạn gần đường Phan Chu Trinh - Trần Phú, TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị hoen gỉ, hư hỏng, có chiếc không sử dụng được.

* Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) diễn ra tình trạng một số người dân lấn chiếm vỉa hè bày bán hàng hóa, gây mất an toàn giao thông.

* Mặc dù có biển báo, nhưng trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Diên Bình, huyện Đác Tô (Kon Tum), nhiều người vẫn điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều.

* Thời gian gần đây, liên tục xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nhà xưởng trái phép trên địa bàn xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

* Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đức Hòa (Long An) đổ rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

* Tấm bảng tuyên truyền ven quốc lộ 61, đoạn qua phường VII, TP Vị Thanh (Hậu Giang) bị đổ nằm chỏng chơ trên vỉa hè, mất mỹ quan đô thị.

* Đoạn đường giao nhau giữa quốc lộ 3 cũ vào đường Lương Sơn, phường Lương Sơn, TP Sông Công (Thái Nguyên) thường xuyên diễn ra tình trạng mua, bán hàng trên vỉa hè, dựng xe dưới lòng đường, gây ùn tắc giao thông.

* Xuất hiện một số tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua huyện Đan Phượng (Hà Nội), mất an ninh - trật tự.

* Đường tỉnh 359C, đoạn qua xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) rác thải đổ tràn xuống lòng đường, bốc mùi hôi nồng nặc.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.