Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Một số tuyến đường ở các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), người dân vứt bừa bãi vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, rất nguy hiểm.

* Cột điện trên quốc lộ 14, đoạn qua cầu Nha Bích (Bình Phước) bị dây leo bám kín, gây mất an toàn cho đường dây tải điện và nguy hiểm cho người dân.

* Khu vực cầu Ia Hiao, nối huyện Phú Thiện với thị xã Ayun Pa (Gia Lai) trở thành nơi tập kết rác thải, ô nhiễm môi trường.

* Tuyến đường cầu Bến Bạ, phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) bị xuống cấp. Nhiều đoạn mặt đường hư hỏng, lồi lõm, tạo thành hố sâu.

* Hàng đoàn xe quá khổ, quá tải lưu thông qua tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua các huyện Cẩm Thủy và Thạch Thành (Thanh Hóa), khiến tuyến đường đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

* Vẫn diễn ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường Bến Oánh, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), để buôn bán, kinh doanh, gây ùn tắc giao thông.

* Cây cổ thụ trên quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Tường, huyện Tây Sơn (Bình Định) đã chết từ lâu, có thể đổ bất cứ lúc nào, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

* Trên nhiều tuyến phố ở tỉnh Phú Yên, các hộ dân dựng rạp đám cưới, đám ma lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

* Nhiều xe thô sơ, xe gắn máy lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

* Tình trạng xe đầu kéo, xe công-ten-nơ tùy tiện dừng, đỗ trên đường Hồ Ngọc Lâm, phường An Lạc, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), gây cản trở giao thông.

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.