Thông tin nhanh qua đường dây nóng

* Hàng trăm héc-ta rừng phòng hộ đầu nguồn của huyện Krông Năng (tỉnh Đác Lắc) bị lấn chiếm và mua bán trái phép, gây bức xúc dư luận.

* Tuyến đường ven biển đoạn qua xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) bị người dân chiếm dụng để phơi hải sản, gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông.

* Hàng đoàn xe chở đất, đá quá tải “cày nát” đường liên thôn Vinh Bình và Đồng Cau, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa).

* Đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh, vẫn còn tình trạng xe ô-tô khách tùy tiện dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, gây lộn xộn, mất an toàn giao thông.

* Trên địa bàn xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) một số thanh niên sử dụng xe máy độ chế để vận chuyển gỗ lậu.

* Nhiều cơ sở chăn nuôi heo ở huyện Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) xả thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường khu dân cư.

* Mặc dù có biển cấm, nhưng nhiều người hành nghề xe ôm vẫn ngang nhiên chèo kéo khách trong khuôn viên bãi giữ xe Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan những vụ việc nêu trên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hồi âm cho báo để thông tin với bạn đọc.