Quyết liệt ngăn chặn hàng lậu, hàng giả qua Lạng Sơn

Nhiều bạn đọc phản ánh, hơn hai tháng qua, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới Lạng Sơn lại tiếp tục gia tăng trở lại và diễn biến phức tạp. Những mặt hàng nhập lậu chủ yếu là hàng may mặc, đồ điện gia dụng, điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm, gia cầm, sản phẩm gia súc, hàng tiêu dùng, đang ngày đêm âm thầm vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Ðội Quản lý thị trường số 1 thu giữ mỹ phẩm giả, thực phẩm giả, thuốc giả nhãn mác.
Ðội Quản lý thị trường số 1 thu giữ mỹ phẩm giả, thực phẩm giả, thuốc giả nhãn mác.

Ngày 21-1, Ðội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 phối hợp Ðội tuần tra số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra ô-tô bán tải biển kiểm soát: 29C-525.25 tại quốc lộ 1 A, thuộc địa phận xã Mai Pha, TP Lạng Sơn do lái xe Tăng Văn Hội, trú tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển bảy loại hàng hóa sản xuất tại nước ngoài; trong đó có sáu loại hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu YSL, Channel, Nike, Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam gồm: Túi xách, ví, ba-lô... tổng cộng 1.130 sản phẩm, trị giá hơn 50 triệu đồng. Lái xe khai nhận là chủ sở hữu của toàn bộ số hàng hóa và mua trôi nổi ở khu vực biên giới, để bán kiếm lời cho nên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Mới đây nhất vào lúc 7 giờ ngày 28-3, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Ðội 1, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh làm nhiệm vụ tại xã Vân Thủy (Chi Lăng), kiểm tra ô-tô mang biển kiểm soát 12C-070.14 do Nguyễn Thanh Thiện (sinh 1982, trú tại thôn Tân Lập, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn) điều khiển, vận chuyển hơn 70 thùng hàng, bên trong chứa gần 10.000 loại mỹ phẩm dầu gội đầu, dầu xả tóc mang nhãn mác TiGi, Collagen, Nashi, Diva… các loại dầu ủ, tinh dầu, sáp vuốt tóc. Ðây là các loại mỹ phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, được nhập lậu từ Trung Quốc, ước tính tổng giá trị số hàng hóa lên đến hàng trăm triệu đồng. Các cơ quan đã tiến hành thu giữ, xử lý theo quy định.

Về phương thức, thủ đoạn, hành vi hoạt động buôn lậu, hàng giả... các đối tượng vẫn lợi dụng đêm tối, địa hình đường núi hiểm trở để mang vác nhỏ lẻ hàng hóa theo các đường mòn qua biên giới thuộc một số khu vực như: Gốc Nhãn, Gốc Bưởi, Ðồi 386, khe Bà Lan, mốc 474; mốc 1098-1099 (Tân Mỹ); khu vực Rọ Bon, Ðồi Cao, Ðồi Keo, Tân Thanh (Văn Lãng); khu vực đường mòn Dốc 05, 06, Thác Ném, thị trấn Ðồng Ðăng (Cao Lộc),.. Khi hàng đã vượt biên giới, các chủ hàng sử dụng hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng để lưu thông trên thị trường, hàng hóa được xé lẻ vận chuyển trên các xe khách, xe tải theo nhiều cung đường trốn tránh lực lượng chức năng để vào sâu trong nội địa.

Phó Cục trưởng QLTT tỉnh Trần Mạnh Hùng cho biết: Ðể ngăn chặn tình trạng này Cục QLTT tỉnh chỉ đạo các đội QLTT ở các địa bàn, thực hiện quyết liệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó rà soát toàn bộ các đối tượng đã bị xử lý về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu nhiều lần và cung cấp thông tin, đề nghị Cục Thuế tỉnh xem xét dừng cấp và thu hồi hóa đơn đối với các đối tượng mua gom hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ rồi sử dụng hóa đơn bán hàng được cấp để hợp thức nguồn gốc hàng hóa; kiên quyết bắt giữ, tạm giữ bảo đảm thời gian theo quy định đối với các phương tiện vi phạm nhằm răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm, giảm đến mức thấp nhất tình trạng vận chuyển hàng lậu vào sâu trong nội địa.

Tuy các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh thời gian qua đã có nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ buôn lậu, hàng giả, hàng cấm... nhưng tình hình buôn lậu vẫn diễn biến rất phức tạp. Chủ cửa hàng kinh doanh Trần Thị H, ở khu Dây Thép, thị trấn Ðồng Ðăng (Cao Lộc), cho biết: Sau Tết Lạng Sơn có nhiều lễ hội cho nên khách du lịch đến tham quan rất đông. Ðể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hằng ngày cửa hàng nhập rất nhiều mặt hàng, chủ yếu thu gom của bà con biên giới đưa về... Hàng hóa ở đây 100% có xuất xứ từ nước ngoài. Do hàng trốn được thuế cho nên giá rẻ và bán rất chạy...Tại chợ Ðông Kinh, TP Lạng Sơn, hầu hết các mặt hàng bày bán đều có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài. Ðể bán được hàng nhiều chủ hàng còn dán mác tem những mặt hàng có thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam...

Trong thời gian tới, để ngăn chặn hiệu quả hàng lậu, hàng giả qua tuyến biên giới Lạng Sơn, cần duy trì kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khâu lưu thông, nhất là các điểm kho, bãi tập kết, các địa bàn trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng hóa đơn bán hàng để vận chuyển hàng lậu. Phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, củng cố đầy đủ thông tin các đối tượng đầu nậu buôn lậu, các đối tượng cầm đầu tổ chức hoạt động buôn lậu (chủ mưu, hệ thống chân rết,…) để phục vụ việc xác lập các chuyên án đấu tranh, triệt phá.