Kết quả thư bạn đọc

Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tảo, ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu (Hưng Yên)

★ Ông Lê Văn Ngọc, Bí thư Ðảng ủy xã Cao Viên (Thanh Oai, Hà Nội) cùng các ông Ðào Hữu Hồi, Nguyễn Xuân Thủy, Ðỗ Xuân Tâm đánh bạc

★ Ban Tiếp công dân TP Hà Nội chuyển nội dung đơn của bà Lê Thị Cẩm Tú và ông Nguyễn Thắng Lợi đến UBND quận Nam Từ Liêm để xem xét, giải quyết

Báo Nhân Dân đã có công văn gửi các cơ quan chức năng phản ánh đơn của ông Nguyễn Văn Tảo (thương binh), ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương (Khoái Châu, Hưng Yên), khiếu nại về việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Tảo. Về nội dung này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 68/UBND-KT2 của UBND tỉnh Hưng Yên, nội dung chính như sau: Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu kiểm tra và xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Tảo theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh và phúc đáp Báo Nhân Dân.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 199/TB-CATO của Công an huyện Thanh Oai (Công an TP Hà Nội), nội dung chính như sau: Công an huyện Thanh Oai nhận được Công văn số 158 CV/BND-BBÐ của Báo Nhân Dân có nội dung đề nghị kiểm tra, làm rõ sự việc ông Lê Văn Ngọc, Bí thư Ðảng ủy xã Cao Viên (huyện Thanh Oai) và một số cán bộ, đảng viên đánh bài tú lơ khơ ăn tiền tại nhà riêng của ông Lê Văn Ngọc tại thôn Bãi, xã Cao Viên theo đơn tố cáo của bạn đọc. Về việc này, Công an huyện Thanh Oai đã tiến hành xác minh có sự việc ông Lê Văn Ngọc, cùng các ông Ðỗ Xuân Tâm, Nguyễn Xuân Thủy, Ðào Hữu Hồ đều ở cùng thôn đánh bạc tại nhà riêng ông Ngọc. Sự việc được quay vi-đê-ô clip phát tán trên một số trang mạng xã hội. Cụ thể, vào ngày 19-1-2020, ông Ngọc và những người nêu trên thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi tú lơ khơ ăn tiền, nhất được cả, nhì mất 5.000 đồng, ba mất 10.000 đồng, bét mất 15.000 đồng, cuối buổi ai thắng lấy tiền mời mọi người uống nước. Theo trình bày, ông Ngọc bỏ ra 50 nghìn đồng để sử dụng đánh bạc, ông Hồi bỏ ra 70 nghìn đồng, ông Tâm bỏ ra 300 nghìn đồng, ông Thủy bỏ ra 150 nghìn đồng. Tổng số tiền là 570 nghìn đồng không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc, quy định tại Ðiều 321, Bộ luật Hình sự. Việc ông Ngọc cùng những người nêu trên đánh bạc đã được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Oai tiến hành kiểm tra, xác minh. Công an huyện Thanh Oai báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 542/PC-BTCD của Ban Tiếp công dân thành phố (Văn phòng UBND thành phố Hà Nội). Nội dung chính như sau: UBND thành phố Hà Nội nhận được công văn của Báo Nhân Dân về việc chuyển đơn của công dân Lê Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thắng Lợi (chủ sử dụng ngôi nhà số 198 Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Nội dung đơn phản ánh việc gia đình ông Vũ Văn Quản (chủ ngôi nhà số 196 Nguyễn Trãi) đã xây dựng công trình hai tầng không phép, lấn chiếm khoảng sân chung, bịt cửa sổ và thông gió của các hộ chung quanh; UBND phường Trung Văn đã kiểm tra, lập biên bản và ra thông báo tháo dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng của hộ ông Quản, nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức thực hiện dứt điểm.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Ban Tiếp công dân TP Hà Nội chuyển nội dung trên đến UBND quận Nam Từ Liêm để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật. Ðề nghị UBND quận Nam Từ Liêm thông báo kết quả giải quyết về Ban Tiếp công dân TP Hà Nội để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hà Nội.