Thanh Hóa: Công bố tuyến du lịch cộng đồng bản Năng Cát-thác Ma Hao

NDO -

NDĐT- Ngày 23-11, tại bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố tuyến du lịch cộng đồng bản Năng Cát-thác Ma Hao.

Thác Ma Hao, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Thác Ma Hao, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Bản Năng Cát-thác Ma Hao cách trung tâm thị lỵ Lang Chánh khoảng 15 km. Quần thể du lịch sinh thái này có diện tích hơn 200 ha, tọa lạc ở độ cao hơn 1.200 mét nên khí hậu mát mẻ quanh năm. Đây còn là một vùng trầm tích lịch sử, văn hóa tộc người liên quan đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng thượng du Thanh Hóa. Gần chân thác Ma Hao là bản Năng Cát cùng các thiết chế văn hóa vật thể, phi vật thể đặc trưng của đồng bào Thái.

Công bố tua du lịch bản Năng Cát-thác Ma Mao mở ra cơ hội kết nối khu du lịch này với các hệ sinh thái đa dạng ở các khu bảo tồn thiên nhiên: Pù Hu, Pù Luông, Xuân Liên, Vườn quốc gia Bến En; các di tích quốc gia đặc biệt: Lam Kinh, Đền Bà Triệu, hang Con Moong, di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ và không gian văn hóa biển xứ Thanh, nhất là khu du lịch Sầm Sơn.

Thanh Hóa: Công bố tuyến du lịch cộng đồng bản Năng Cát-thác Ma Hao ảnh 1

Đồng bào Thái bản Năng Cát còn bảo lưu được những thiết chế văn hóa đặc trưng.

Lãnh đạo huyện Lang Chánh khẳng định: Phát triển du lịch cộng đồng là một loại hình du lịch mới ở huyện. Không chỉ đem lại lợi ích kinh tế-xã hội, khai thác loại hình du lịch này còn góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, bản sắc tộc người, giữ gìn cảnh quan tự nhiên. Để bản Năng Cát-thác Ma Hao trở thành điểm đến của đông đảo khách thập phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá; có cơ chế, chính sách kêu gọi đầu tư phát triển du lịch; huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án nhằm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng đồng bộ; khuyến khích các hộ kinh doanh tạo thêm sản phẩm du lịch dịch vụ đi đôi với chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý nhà nước đối với các loại hình dịch vụ, chú trọng bảo vệ môi trường.