Quảng Ninh đón gần 9 vạn lượt khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

NDO -

NDĐT- Theo thông tin từ Sở Du lịch, trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ mồng 1 đến 3-9) Quảng Ninh đã đón hơn 8,7 vạn lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 20% so dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017.

Lượng du khách đổ về Quảng Ninh và tham quan Vịnh Hạ Long trong dịp nghỉ lễ tăng cao
Lượng du khách đổ về Quảng Ninh và tham quan Vịnh Hạ Long trong dịp nghỉ lễ tăng cao

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,9 vạn lượt, khách lưu trú trong dịp nghỉ lễ này đạt hơn bốn vạn lượt. Công suất buồng, phòng khách sạn từ ba đến năm sao đạt 80%. Tổng thu từ khách du lịch trong ba ngày ước đạt hơn 170 tỷ đồng.

Mặc dù ngày Quốc khánh năm nay trời mưa to nhưng hàng vạn du khách vẫn nườm nượp đổ về Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu để tham quan Vịnh Hạ Long. Trong ba ngày nghỉ lễ đã có 1.400 chuyến tàu xuất bến đưa hơn 30 nghìn lượt du khách tham quan Vịnh Hạ Long, trong đó khách quốc tế hơn12 nghìn lượt.

Đặc biệt nhiều điểm vui chơi, giải trí du lịch, trung tâm thương mại trên địa bàn TP Hạ Long cũng đã thu hút rất đông du khách đến tham quan. Trong ba ngày nghỉ lễ, Bảo tàng Quảng Ninh đón hơn bảy nghìn lượt khách, cao điểm nhất là ngày 2-9, Bảo tàng đón bốn nghìn lượt khách đến tham quan.

Khu vui chơi, giải trí Sun World Hạ Long Park cũng đón khoảng hơn ba vạn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động vui chơi. Ngoài ra, lượng khách du lịch ra tham quan, nghỉ dưỡng ở các tuyến đảo Vân Đồn, Quan Lạn, Minh Châu cũng đạt khoảng 10 nghìn lượt. Riêng huyện đảo Cô Tô đón hơn bốn nghìn lượt khách lưu trú.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài ba ngày, mặc dù thời tiết không được thuận lợi nhưng lượng du khách đến Quảng Ninh vẫn tăng cao. Đặc biệt việc Quảng Ninh chính thức thông xe tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng vào dịp nghỉ lễ đã thu hút đông đảo du khách đổ về Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Trong ba ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm bị thương một người; Các lực lượng chức năng đã xử lý 1.571 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt hơn 541 triệu đồng, tạm giữ 45 phương tiện và tước 22 GPLX.