Ba đại học Việt Nam vào xếp hạng 533 đại học thuộc các nền kinh tế mới nổi 2020

NDO -

NDĐT- Ba cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có tên trong bảng xếp hạng các trường đại học thuộc nền kinh tế mới nổi (Emerging Economies) năm 2020 do Times Higher Education (THE) vừa công bố.

Ba đại học của Việt Nam trong xếp hạng các trường đại học thuộc nền kinh tế mới nổi do tổ chức uy tín THE công bố
Ba đại học của Việt Nam trong xếp hạng các trường đại học thuộc nền kinh tế mới nổi do tổ chức uy tín THE công bố

Trong bảng xếp hạng năm 2020 do Times Higher Education công bố có sự hiện diện của 533 trường thuộc 47 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Top 10 cơ sở đại học đứng đầu bảng xếp hạng theo thứ tự như sau: Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc); Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Chiết Giang (Trung Quốc); Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa (Trung Quốc), Đại học Quốc gia Lomonosov Moscow (Liên bang Nga); Đại học Jiao Tong Thượng Hải (Trung Quốc), Đại học Phúc Đán (Trung Quốc); Đại học Quốc gia Đài Loan (Đài Loan, Trung Quốc), Đại học Nanjing (Trung Quốc); Đại học CapeTown (Nam Phi).

Việt Nam có ba đại diện trong bảng xếp hạng của tổ chức uy tín thế giới THE. Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhóm thứ hạng 201-250. Trường đại học Bách khoa Hà Nội trong nhóm thứ hạng 251-300 và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nhóm thứ hạng 401-500.

Bảng xếp hạng này sử dụng các chỉ số tương tự như Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới của Times Higher Education, tập trung chủ yếu vào các tiêu chí về giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và hình ảnh quốc tế. Tuy nhiên, những tiêu chí được điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu ưu tiên phát triển của các đại học thuộc các nền kinh tế mới nổi.