Ba bạn trẻ giành học bổng về khởi nghiệp tại Israel

NDO -

NDĐT - Vượt qua gần 4.000 ứng viên, ba bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc nhất về phát triển thành phố thông minh "Smart cities" đã giành học bổng của chương trình "Đồng hành với thanh niên Việt Nam khởi nghiệp" năm 2018, du học tại trường Đại học Tel Aviv (Israel).

Ba bạn trẻ giành học bổng du học tại Đại học Tel Aviv (Israel) tại lễ trao giải
Ba bạn trẻ giành học bổng du học tại Đại học Tel Aviv (Israel) tại lễ trao giải

Chiều 31-5, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Công ty ALMA tổ chức Lễ tổng kết chương trình "Đồng hành với thanh niên Việt Nam khởi nghiệp" năm 2018. Chương trình được phát động nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc trao học bổng tặng thanh niên, sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp tham gia khóa học "Smart Cities" tại Israel.

Khóa học này tập trung vào các ý tưởng khởi nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin để phát triển thành phố thông minh, bao gồm: chi phí khóa học, vé máy bay, visa, phí sinh hoạt và đi lại tại đất nước Israel trong thời gian ba tuần. Dự kiến từ 25-7 đến 28-8 tới đây.

Trong thời gian nêu trên, các ứng viên tài năng của Việt Nam sẽ được đào tạo chuyên sâu về diễn biến và xu hướng đô thị hóa hiện nay và khái niệm về thành phố thông minh; phương pháp tạo ra cơ hội, khả năng mới nhằm giải quyết một số vấn đề đô thị, môi trường, xã hội mới được công nhận...

Theo Ban Tổ chức, sau thời gian ngắn phát động, chương trình đã thu hút gần 4.000 thanh niên, sinh viên gửi đơn tham gia. Trong đó, có hơn 100 ý tưởng khởi nghiệp về phát triển thành phố thông minh và nông nghiệp công nghệ cao.

Trong khuôn khổ buổi lễ, sáu bạn trẻ sở hữu ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc nhất đã trực tiếp tranh tài bằng cách trình bày, bảo vệ ý tưởng trước hội đồng giám khảo là những nhà giáo, chuyên gia uy tín. Sau hai giờ đồng hồ thi tài đầy căng thẳng, ba thí sinh giành các suất học bổng tại trường Đại học Tel Aviv (Israel) đã lộ diện, gồm: Hoàng Hậu Phương Đông, Nguyễn Thị Quỳnh Nga và Hoàng Tâm Anh.