10 đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng QS 2021

NDO -

NDĐT- Theo bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2021 do Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS), Vương quốc Anh vừa công bố, chiếm lĩnh những vị trí hàng đầu là các đại học danh tiếng: Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford, Đại học Harvard…

Viện Công nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ)
Viện Công nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ)

Bảng xếp hạng đại học thế giới QS 2021 đưa ra danh sách khoảng 1.000 tổ chức giáo dục đại học trên thế giới. Năm nay, QS tiếp tục đánh giá các trường đại học theo sáu trọng số chính về: Danh tiếng học thuật; Danh tiếng đối với nhà tuyển dụng; Tỷ lệ giảng viên/sinh viên; Trích dẫn khoa học; Tỷ lệ giảng viên quốc tế; Tỷ lệ sinh viên quốc tế.

Trong đó, điểm đánh giá cao nhất được phân bổ cho trọng số về Danh tiếng học thuật của tổ chức. QS tổ chức Khảo sát học thuật để khảo sát, thu thập ý kiến của hơn 100.000 chuyên gia trong không gian giáo dục đại học về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học trên thế giới.

Dưới đây là 10 tổ chức đại học hàng đầu trong Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2021 của QS:

10 đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng QS 2021 ảnh 1