10 đại học hàng đầu thế giới 2016-2017

NDO -

NDĐT - Đại học Oxford đã vượt lên Viện Công nghệ California, giành vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng đại học thế giới của Time Higher Education năm 2016-2017.

Đại học Oxford (Anh quốc).
Đại học Oxford (Anh quốc).

Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2016-2017. Trong 10 trường dẫn đầu chỉ có Viện Công nghệ California (Caltech) xuống vị trí thứ hai, nhường chỗ cho Đại học Oxford và Đại học California, Berkeley từ vị trí thứ 13 vươn lên thứ 10, các vị trí còn lại không thay đổi so với năm ngoái.

10 vị trí đứng đầu thuộc về Đại học Oxford (1), Viện công nghệ California (2), Đại học Stanford (3), Đại học Cambridge (4), Viện Công nghệ Massachusetts (5), Đại học Harvard (6), Đại học Princeton (7), Trường Imperial College London (8), Viện Công nghệ liên bang Thụy Sĩ Zurich (9) Đại học California, Berkeley (10) và Đại học Chicago (10).

Trong top 10 có ba đại học của Anh, sáu đại học của Mỹ và một của Thụy Sĩ. Sau 12 năm mới có một đại học của Anh đứng đầu bảng xếp hạng.

Theo các chuyên gia, nhìn vào bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2016-2017 của Time Higher Education, có thể thấy những trường trong danh sách 200 trường hàng đầu (top 200) vẫn ổn định. Các đại học của Mỹ có 63 trường trong nhóm này, Anh có 32 trường. Đức là quốc gia đứng thứ ba với 22 tổ chức có tên trong xếp hạng, Hà Lan vẫn là thứ tư, với 13 trường.

Tuy nhiên, có thể thấy trong khi các nước phương Tây tiếp tục chiếm đa số các vị trí hàng đầu trong xếp hạng thì các trường châu Á đang ngày càng tăng hạng, một số trường đã đến gần top 20.

Có thể nhận thấy một số quốc gia ở châu Á nổi bật. Hai trường đại học châu Á mới có mặt trong top 100 là Đại học Trung Quốc của Hồng Kông (Chinese University of Hong Kong) và Viện Khoa học công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (Korea Advanced Institute of Science and Technology -KAIST), đồng thời, có 4 đại học có tên trong top 200: City University of Hong Kong, University of Science and Technology of China, Fudan University và Hong Kong Polytechnic University.

Hai đại học hàng đầu của Trung Quốc đều đã có bước tăng hạng - Đại học Bắc Kinh (Peking University) đạt vị trí thứ 29 (tăng từ vị trí 42 trong xếp hạng năm ngoái); Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University) đạt vị trí thứ 35 (tăng từ vị trí 47). Có vị trí cao nhất trong số các trường châu Á, Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore) đạt vị trí 24.

Trong khi đó, đại học hàng đầu của Ấn Độ - Viện Khoa học Ấn Độ (The Indian Institute of Science) đã tiến rất sát tới top 200.

10 đại học hàng đầu thế giới năm 2016-201, theo xếp hạng của THE:

10 đại học hàng đầu thế giới 2016-2017 ảnh 1