Vui hội Say Sán đầu năm mới của người Mông

NDO -

NDĐT - Sáng nay, mùng 4 Tết (8-2 dương lịch), đồng bào dân tộc Mông ở xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nô nức mở hội Say Sán truyền thống, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh vui chung.

Vui hội Say Sán đầu năm mới của người Mông

Say Sán là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Mông (Lào Cai) được tổ chức hằng năm, là bản sắc văn hóa của người dân bản địa mỗi dịp Tết đến, Xuân về, để cầu mong cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu...

Lễ hội Say Sán gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được thực hiện bởi các nghi lễ truyền thống; phần hội là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Mông, đem đến cho người dân và du khách không khí vui tươi, lành mạnh trong dịp đầu xuân mới.

Lễ hội Say Sán góp phần tích cực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nét đẹp tinh thần của đồng bào dân tộc Mông trên “cao nguyên trắng” Bắc Hà, thu hút hàng chục nghìn lượt người dân và du khách cùng chung vui trong ngày đầu năm mới.

Nhân Dân điện tử giới thiệu một số hình ảnh Lễ hội Say Sán, ở xã Thải Giàng Phố (Bắc Hà- Lào Cai)

Vui hội Say Sán đầu năm mới của người Mông ảnh 1

Vui hội Say Sán đầu năm mới của người Mông ảnh 2

Vui hội Say Sán đầu năm mới của người Mông ảnh 3

Vui hội Say Sán đầu năm mới của người Mông ảnh 4

Vui hội Say Sán đầu năm mới của người Mông ảnh 5

Vui hội Say Sán đầu năm mới của người Mông ảnh 6

Vui hội Say Sán đầu năm mới của người Mông ảnh 7

Vui hội Say Sán đầu năm mới của người Mông ảnh 8