Triển lãm ảnh kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

NDO -

Ngày 11-7, tại thành phố Đông Hà, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (12-7-1995 - 12-7-2020). Đây là triển lãm cấp địa phương đầu tiên của Việt Nam về mối quan hệ này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và Tùy viên Thủy quân lục chiến của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Chuck Casey tham dự triển lãm.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và Tùy viên Thủy quân lục chiến của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Chuck Casey tham dự triển lãm.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, cách đây 25 năm, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt đã thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trải qua khoảng thời gian đó, hai nước đã trở thành đối tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế, xã hội, thương mại và đầu tư phát triển vượt bậc.

Riêng tại tỉnh Quảng Trị, trong chiến tranh là giới tuyến tạm thời chia cắt đất nước Việt Nam, nay là địa phương tiêu biểu trong hợp tác quốc tế với các đối tác Hoa Kỳ, trong đó có các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh do bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh...

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, triển lãm này trưng bày 50 bức ảnh tiêu biểu ghi lại những khoảnh khắc, sự kiện chân thực, ấn tượng về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, giữa tỉnh Quảng Trị và các đối tác Hoa Kỳ.

Đây là triển lãm cấp địa phương đầu tiên của Việt Nam, cùng nhau góp phần tăng cường hiểu biết hơn nữa, giao lưu hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng với Hoa Kỳ.

Tham dự triển lãm, ông Chuck Casey, Tùy viên Thủy quân lục chiến của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh, hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa bao giờ tốt đẹp như ngày hôm nay. Thời gian qua đã có những bước phát triển vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, thương mại đầu tư đến khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.

Ông Chuck Casey nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định và ủng hộ lập trường của đất nước Việt Nam “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; mong muốn sự hợp tác giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam được phát triển lên tầm cao hơn nữa, dài lâu, bền vững.

Triển lãm ảnh diễn ra đến ngày 13-7.