Thừa Thiên Huế tôn vinh và phong tặng các nghệ nhân năm 2020

NDO -

Chiều 29-12, Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tôn vinh các nghệ nhân vừa được Chủ tịch nước phong tặng và trao giải Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng Nghệ nhân Trần Duy Mong vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân năm 2020.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng Nghệ nhân Trần Duy Mong vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân năm 2020.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Thanh cho biết, năm 2020 là năm đáng nhớ đối với lĩnh vực nghề, làng nghề truyền thống nói chung và nghề TCMN nói riêng. Vào tháng 10-2020, Chủ tịch nước đã có quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú cho 10 nghệ nhân của tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó có một Nghệ nhân Nhân dân và chín Nghệ nhân Ưu tú.

Thừa Thiên Huế tôn vinh và phong tặng các nghệ nhân năm 2020 -0
Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng 10 nghệ nhân vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú. 

Tại buổi lễ tôn vinh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã chúc mừng Nghệ nhân Nhân dân Trần Duy Mong (nghề kim hoàn) cùng chín nghệ nhân khác của tỉnh vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2020; đồng thời, trao hoa và chứng nhận phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Thừa Thiên Huế” của Chủ tịch UBND tỉnh cho năm nghệ nhân trên địa bàn.

Đối với Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay, sau bảy tháng phát động, có 47 cơ sở, nhóm, cá nhân nộp hồ sơ tham gia với 209 mẫu thiết kế/sản phẩm, bao gồm các nhóm: mộc mỹ nghệ, chạm khảm xương, xà cừ; chạm đá, sơn mài; sành sứ… Kết quả, Ban tổ chức đã chọn và trao giải có 13 sản phẩm, bộ sản phẩm tiêu biểu nhất đạt giải, gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bảy giải khuyến khích.

Thừa Thiên Huế tôn vinh và phong tặng các nghệ nhân năm 2020 -0
Bộ đĩa pháp lam Long Phụng của nhóm tác giả: Đỗ Hữu Triết, Trần Nam Long và Nguyễn Quốc Hiếu đoạt giải nhất Hội thi thiết kế sản phẩm TCMN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. 

Trong đó, một giải nhất thuộc Bộ đĩa pháp lam Long Phụng của nhóm tác giả: Đỗ Hữu Triết, Trần Nam Long và Nguyễn Quốc Hiếu; hai giải nhì thuộc về Bộ quà lưu niệm “Bình phong” đặc trưng Huế của Phạm Đăng Nhật Thái (ở 26 Võ Thị Sáu, TP Huế) và Bộ áo dài Huế lấy ý tưởng từ nghệ thuật điêu khắc trang trí trên kiến trúc Huế của Công ty TNHH MTV Viết Bảo QB.

Ban tổ chức còn trao ba giải ba, gồm: Bộ lắp ráp mô hình giấy 3D Ngọ Môn Huế của tác giả Lê Ngọc Tuấn Anh; Bộ khay và tấm trải gia dụng “Kết nối tinh hoa làng nghề Huế” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Đủ - Nguyễn Thị Thanh Trà và Bộ sản phẩm đèn diều Huế của tác giả Nguyễn Văn Hoàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng, việc bảo tồn, phát triển, khôi phục các làng nghề truyền thống là một trong những nội dung quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Huế thông qua việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm TCMN truyền thống.

Theo phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Lương Bảy, Hội thi thiết kế sản phẩm TCMN nhằm khơi dậy tiềm lực sáng tạo của nghệ nhân, cá nhân, các tổ chức nghề nghiệp liên quan..., qua đó đẩy mạnh việc sản xuất các sản phẩm TCMN, tìm sản phẩm mới có giá trị nghệ thuật, kinh tế để nhân rộng, phục vụ cho quá trình phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, quà tặng, hàng lưu niệm.

Ông Bảy cho biết: “Sản phẩm tham gia hội thi phù hợp với tính chất hàng lưu niệm và quà tặng, có giá thành hợp lý, đồng thời phải chuyển tải những giá trị văn hóa địa phương vào bên trong sản phẩm thông qua hình thức mới, cách thức thể hiện mới; trong đó, giá trị giải thưởng chiếm hơn 50 triệu đồng”.