Sáng mãi một “Thuở trường chinh”

NDO -

NDĐT - Những tháng năm đầy gian khó nhưng oanh liệt của những cuộc trường chinh bảo vệ và thống nhất đất nước đã được tái hiện đầy cảm xúc qua chương trình nghệ thuật “Thuở trường chinh” do Báo Nhân Dân phối hợp Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức, diễn ra tối 8-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Sáng mãi một “Thuở trường chinh”

Đây là chương trình hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tôn vinh những chiến thắng vĩ đại của dân tộc qua các cuộc trường chinh chống quân xâm lược, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Nhân Dân và tiếp sóng trên một số đài truyền hình địa phương.

Sáng mãi một “Thuở trường chinh” ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Báo Nhân Dân dự chương trình.

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, khán giả yêu âm nhạc và các bạn học sinh, sinh viên…

Sáng mãi một “Thuở trường chinh” ảnh 2

NSND Trung Đức với ca khúc “Lá đỏ”.

“Thuở trường chinh” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Trung Đức, NSƯT Quốc Hưng, các ca sĩ Hồng Nhung, Khánh Linh, Huệ Thương, Huyền Nhung, Phương Mai, Tiến Hưng, Đăng Long, Bùi Lê Mận…

Sáng mãi một “Thuở trường chinh” ảnh 3

Ca sĩ Hồng Nhung với ca khúc nổi tiếng “Người Hà Nội” của tác giả Nguyễn Đình Thi.

Chương trình nghệ thuật được xây dựng gồm ba phần, từ cuộc kháng chiến chống Pháp với các ca khúc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, Liên khúc “19-8", “Nam Bộ kháng chiến”, “Lá xanh”, “Bình Trị Thiên khói lửa”, “Sơn nữ ca”, “Làng tôi - Ngày mùa”, “Áo mùa đông”, “Người Hà Nội”, Liên khúc “Hò kéo pháo - Chiến thắng Điện Biên”; Chương tiếp theo, cuộc kháng chiến chống Mỹ với “những người con đất Việt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lại bắt đầu bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”. Những ca khúc “Xuân chiến khu”, “Lời ru trên nương”, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, “Lá đỏ”…, cùng những cuộc chiến vệ quốc từ năm 1975 cho đến năm 1979 qua các ca khúc “Anh lính tình nguyện và điệu múa Apsara”, “Cây đàn ghi-ta của đại đội 3”, “Chiều biên giới”, “Hát về anh”… và “Đất nước tình yêu”.

Sáng mãi một “Thuở trường chinh” ảnh 4

Ca khúc “Lời ru trên nương” do ca sĩ Khánh Linh trình bày.

Cương trình đã mang lại hồi ức đáng nhớ cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, khi lịch sử được kể qua giọng hát cùng những điệu múa đầy cảm xúc của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật đương đại, đưa khán giả trở lại những ngày Tháng Tám lịch sử năm 1945, trận chiến Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, ngày Giải phóng Thủ đô, những tháng năm “xẻ dọc Trường Sơn” đi cứu nước, cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc Tổ quốc…

Sáng mãi một “Thuở trường chinh” ảnh 5