Ra mắt Câu lạc bộ Trái tim người lính Phù Đổng

NDO -

Hướng tới kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, tại Hội trường Huyện ủy Sóc Sơn (Hà Nội), vừa diễn ra lễ thành lập Câu lạc bộ (CLB) Trái tim người lính Phù Đổng và trao những kỷ vật thời chiến tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 

Giao lưu cùng các cựu chiến binh tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Trái tim người lính Phù Đổng.
Giao lưu cùng các cựu chiến binh tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Trái tim người lính Phù Đổng.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo và các thành viên Hội đồng điều hành CLB Trái tim người lính Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hội Người cao tuổi huyện Sóc Sơn cùng đông đảo các cựu chiến binh, đại diện các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện. Theo Đại tá, nhà văn  Đặng Vương Hưng, Chủ tịch CLB Trái tim người lính Việt Nam, CLB Trái tim người lính Phù Đổng là đơn vị cấp huyện thị đặc thù đầu tiên trên cả nước, hoạt động theo điều lệ và sự bảo trợ truyền thông của CLB Trái tim Người lính Việt Nam, một diễn đàn mạng xã hội có hơn 100 nghìn thành viên có mặt ở khắp mọi miền đất nước và cả cộng đồng người Việt tại nước ngoài. 

Ngay trong quá trình vận động thành lập, Ban vận động thành lập CLB Trái tim người lính Phù Đổng đã tích cực tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn huyện như vận động thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia viết sử” do Huyện ủy Sóc Sơn phát động từ năm 2018 đến năm 2020, tổ chức sưu tầm tư liệu cùng hàng trăm lá thư, nhật ký và kỷ vật trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là địa chỉ đỏ “Tiếp lửa truyền thống” cho thế hệ trẻ, tạo nguồn cảm hứng cho nhiều cựu chiến binh tích cực viết hồi ký, sáng tác các tác phẩm viêt về người lính của quê hương Sóc Sơn Anh hùng và huyền thoại

Với tôn chỉ mục đích: Kết nối và chia sẻ- tôn vinh và tri ân; để góp phần tiếp lửa truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa những người lính nhiều thế hệ với tuổi trẻ hôm nay, giúp lan tỏa những giá trị nhân văn và điều tốt đẹp trong cộng đồng và xã hội, CLB Trái tim người lính Phù Đổng đã đề ra chương trình hành động “Theo dấu chân Phù Đổng” và diễn đàn cùng tên trên mạng facebook, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương, tăng cường  kết nối và chia sẻ, tạo cơ hội cho các cựu chiến binh và giới trẻ cùng nhau tham gia trao đổi, tìm hiểu những ký ức hào hùng của thời “hoa lửa”. 

Hiện tại, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, CLB  đang tập trung biên soạn và sẽ xuất bản hai tập sách “Sóc Sơn vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc” và “Sóc Sơn trên những đường mới” trong thời gian tới.