NXB Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam”

NDO -

Sáng 28-11, tại Phố sách 19/12, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày, triển lãm sách nhân dịp kỷ niệm 75 Ngày truyền thống (5-12-1945 – 5-12-2020) và giới thiệu bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam”. 

Đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận bộ sách từ lãnh đạo NXB và đại diện nhóm tác giả. Ảnh: TRỊNH DŨNG
Đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận bộ sách từ lãnh đạo NXB và đại diện nhóm tác giả. Ảnh: TRỊNH DŨNG

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Nhà xuất bản); PGS, TS Vương Xuân Tình, Chủ biên bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, các cộng tác viên và đông đảo bạn đọc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Chí Thành cho biết, triển lãm, trưng bày sách và tọa đàm giới thiệu sách là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Nhà xuất bản. Trong đó, hoạt động trưng bày, triển lãm sách diễn ra từ ngày 28 đến hết ngày 30-11-2020, với hàng trăm đầu sách được trưng bày theo các chủ đề, gồm: Sách của Nhà xuất bản từ năm 1945-1992; Sách của Nhà xuất bản từ năm 1992 đến nay; Các bộ sách kinh điển; Sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sách về các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước; Các sách đạt giải qua các thời kỳ; Sách Trung ương đặt hàng; Sách xã, phường, thị trấn.

NXB Chính trị quốc gia Sự thật trưng bày sách kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và giới thiệu bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam” -0
Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Trịnh Dũng 
NXB Chính trị quốc gia Sự thật trưng bày sách kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và giới thiệu bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam” -0
Triển lãm, trưng bày sách tại buổi lễ. 
NXB Chính trị quốc gia Sự thật trưng bày sách kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và giới thiệu bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam” -1
 Sách trưng bày được chia theo các chủ đề.
NXB Chính trị quốc gia Sự thật trưng bày sách kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và giới thiệu bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam” -2
Trưng bày, triển lãm sách diễn ra đến hết ngày 30-11 tại phố sách 19/12, Hà Nội. 

Dịp này, Nhà xuất bản tổ chức tọa đàm giới thiệu bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam” của Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, do PGS, TS Vương Xuân Tình làm chủ biên. Đây là công trình nghiên cứu của Viện Dân tộc học thực hiện từ năm 2012 - 2015, do Nhà xuất bản biên tập, xuất bản từ năm 2016 - 2018. Bộ sách đạt Giải B Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ hai năm 2019.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của độc giả, Nhà xuất bản đã tổ chức xuất bản lần thứ hai có chỉnh sửa, bổ sung vào tháng 7-2020. Theo đó, bộ sách được bổ sung và tái bản gồm 4 tập, 6 quyển, trong đó các tác giả dành riêng chuyên luận “Về vấn đề tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam” để thay cho Kết luận của bộ sách, được trình bày ở tập 4, quyển 2.

NXB Chính trị quốc gia Sự thật trưng bày sách kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và giới thiệu bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam” -0
Tọa đàm giới thiệu bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam. Ảnh: Trịnh Dũng 

Bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam giới thiệu một cách đầy đủ, toàn diện trên các mặt lịch sử, kinh tế, văn hóa - xã hội của 54 thành phần dân tộc, trong đó lần đầu tiên dân tộc Kinh (Việt) được giới thiệu đầy đủ, trọn vẹn nhất.

Bộ sách có ba giá trị chủ yếu, đó là giá trị thông tin, giá trị tổng hợp và giá trị tổng kết; là nguồn tư liệu quý giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý hiểu biết sâu sắc hơn về đặc điểm của mỗi dân tộc, từ đó hoạch định những chính sách dân tộc phù hợp, tiếp tục góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt nhóm tác giả, PGS, TS Vương Xuân Tình đã chia sẻ về quá trình biên soạn bộ sách; nhấn mạnh việc bộ sách được xuất bản không chỉ ghi dấu một sự kiện khoa học quan trọng của Viện Dân tộc học, mà còn của ngành Dân tộc học/Nhân học Việt Nam.

Bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam là kết quả của hệ đề tài nghiên cứu cấp cơ sở của Viện Dân tộc học từ năm 2012 đến năm 2015. Bộ sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần đầu trong 3 năm (2016 - 2018), gồm 4 tập, 5 quyển. Năm 2019, bộ sách vinh dự được nhận Giải B, Giải thưởng sách Quốc gia Việt Nam lần thứ hai.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của độc giả, tháng 7-2020, Nhà xuất bản đã phối hợp với tập thể tác giả chỉnh sửa, bổ sung và tái bản bộ sách gồm 4 tập, 6 quyển:

- Tập 1: Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường;

- Tập 2: Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái Kadai;

- Tập 3: Nhóm ngôn ngữu Môn - Khơ-me (quyển 1, 2);

- Tập 4: Nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao, Hán, Tạng - Miến và Mã Lai - Đa Đảo, gồm:

+ Quyển 1: Nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao và Tạng - Miến;

+ Quyển 2: Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai - Đa Đảo