Nghệ sĩ Trương Nhuận, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ qua đời

NDO -

NDĐT – Nghệ sĩ Trương Nhuận, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ từ các năm 2012 đến 2017, đã qua đời vào 19 giờ 55 phút ngày 13-1 tại nhà riêng vì bệnh ung thư, hưởng thọ 63 tuổi.

Nghệ sĩ Trương Nhuận cùng đạo diễn người Đức Dominik Gunther trao đổi về vở "Ông lão đánh cá và con cá vàng", dự án hợp tác với Đức.
Nghệ sĩ Trương Nhuận cùng đạo diễn người Đức Dominik Gunther trao đổi về vở "Ông lão đánh cá và con cá vàng", dự án hợp tác với Đức.

Trương Nhuận sinh ngày 12-5-1957 ở Bắc Ninh, tốt nghiệp loại giỏi khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Từ năm 1980-1990, ông là giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh. Từ năm 1991, ông được bổ nhiệm là Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn của nhà hát từ năm 1991. Năm 2001, ông giữ chức Phó giám đốc phụ trách Biểu diễn và Đối ngoại. Từ năm 2012, ông kế nhiệm NSND Lê Hùng, quản lý nhà hát trên cương vị giám đốc. Sau khi ông về hưu năm 2017, nghệ sĩ Chí Trung thay ông làm lãnh đạo.

Nghệ sĩ Trương Nhuận, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ qua đời ảnh 1

Nghệ sĩ Trương Nhuận và các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ tại Cuộc thi nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2-15/

Dù không tham gia diễn xuất, ông gắn bó sâu sắc với nhiều thế hệ nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ. Ông để lại dấu ấn trong nhiều dự án hợp tác đối ngoại của Nhà hát, như Dự án ”Childrent Voice’s” biểu diễn 300 buổi phục vụ miễn phí cho trẻ em; quản lý dự án hợp tác dàn dựng và biểu diễn vở kịch thể nghiệm “Vườn thiên đàng” của Quỹ Giao lưu và Phát triển Văn hóa Vương quốc Đan Mạch năm 2008; quản lý dự án “Liên hoan sân khấu thiếu nhi quốc tế Hà Nội 2010”; quản lý dự án dàn dựng các vở kịch của Henrick Ibsen trong khuôn khổ hợp tác văn hóa với Đại sứ quán Hoàng gia Na Uy từ năm 2006 - 2010..

Lễ viếng nghệ sĩ Trương Nhuận sẽ diễn ra lúc 15h15 phút ngày 15-1 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.