Ngày hội Nhiếp ảnh Việt Nam năm 2021 tại Đà Lạt

NDO -

Từ ngày 26 đến 28-3, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), diễn ra Ngày hội Nhiếp ảnh Việt Nam năm 2021, do Tập đoàn Lê Bảo Minh phối hợp Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng tổ chức. Đây là dịp để những người yêu nhiếp ảnh toàn quốc giao lưu, chia sẻ, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Cao đẳng Đà Lạt sớm mai. (Ảnh: Nguyễn Huy)
Cao đẳng Đà Lạt sớm mai. (Ảnh: Nguyễn Huy)

Tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày tác phẩm; chụp ảnh danh lam thắng cảnh, di sản kiến trúc Đà Lạt; tọa đàm về nghề ảnh; trong đó trọng tâm là cuộc thi ảnh “Duyên dáng Đà Lạt” nhân kỷ niệm 128 năm thành lập TP Đà Lạt (21-6-1893 - 21-6-2021). Đây cũng như một món quà, một tình cảm trân quý mà ban tổ chức và các tác giả dành tặng cho Đà Lạt nhân dịp này.

Ban tổ chức sẽ có giải thưởng cuộc thi ảnh như sau: Một giải nhất: máy ảnh Canon EOS R (body), trị giá 55.000.000 đồng; Một giải nhì: Máy in Canon imagePrograf Pro-300, trị giá 20.000.000 đồng; Hai giải ba: Bảng vẽ điện tử Wacom One, trị giá 9.500.000 đồng; Bốn giải khuyến khích: Máy in ảnh đa năng Pixma TS6370, trị giá 3.990.000 đồng.

Ngày hội Nhiếp ảnh Việt Nam năm 2021 tại Đà Lạt -0
 Nghệ sĩ nhiếp ảnh các vùng miền về dự ngày hội. (Ảnh: BTC)

Đồng thời, tại ngày hội cũng khai mạc Triển lãm “Việt Nam muôn màu”, quy tụ 128 bức ảnh chụp về Việt Nam của gần 100 nhiếp ảnh gia, người yêu nhiếp ảnh toàn quốc.

Mỗi bức ảnh chính là một “mảnh ghép” tạo nên “bức tranh” Việt Nam xinh tươi, thân thiện. Các tác phẩm triển lãm được tuyển chọn bởi Hội đồng giám khảo là các nhà báo, chuyên gia truyền thông, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Triển lãm “Việt Nam muôn màu” diễn ra đến hết ngày 2-4.