Ngày hội mừng Đảng, mừng Xuân 2020

Một trong những điểm đến phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán năm nay là Hội Xuân 2020 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội), được tổ chức từ ngày 13 đến 19-1 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Dàn dựng chương trình nghệ thuật tại Hội Xuân 2020.
Dàn dựng chương trình nghệ thuật tại Hội Xuân 2020.

Điểm nhấn của ngày hội là Triển lãm “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang”nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Triển lãm trưng bày 200 bức ảnh cùng nhiều hiện vật, giới thiệu về chặng đường lịch sử của dân tộc trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trong đó ghi lại những dấu mốc quan trọng của Đảng từ những năm mới thành lập và hoạt động (1930 - 1945) đến giai đoạn Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); thực hiện hai chiến lược cách mạng: xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền nam (1954 - 1975) và Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất, chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế từ 1975 đến nay, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế, quốc phòng, an ninh…

Một nội dung quan trọng tại triển lãm là những hình ảnh thể hiện quá trình đấu tranh và thành tựu của đất nước qua các kỳ Đại hội Đảng từ năm 1935 đến Đại hội Đảng lần thứ XII năm 2016.

Phần hoạt động sôi động nhất của Hội Xuân 2020 với các chương trình có chủ đề “Tết thuần chay” nhằm chuyển tải thông điệp về lối sống đẹp, bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên và hòa bình trên toàn thế giới, cùng sống vui sống khỏe sống có ích cho xã hội. Có hơn 100 gian hàng chuyên đồ thuần chay từ ba miền đất nước sẽ mang đến những người dự hội các trải nghiệm thú vị.

Bên cạnh đó, có nhiều hoạt động và sự kiện văn hóa, thể thao vận động cho công cuộc bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe và vóc dáng, tăng cường sự dẻo dai cũng như có một lối sống thân thiện. Với sự tham gia của các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân, Hội Xuân 2020 cho thấy những đổi mới về cách tổ chức, cho thấy những góc nhìn mới về cuộc sống với những cam kết của các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ thực hiện cuộc vận động không sử dụng đồ nhựa một lần, không sử dụng chất phụ gia, bảo quản… bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, ngày hội còn có hội chợ bao gồm nhiều gian hàng của các đơn vị cùng các không gian riêng trực tiếp giới thiệu về nghệ thuật ẩm thực của Hà Nội và các miền đất nước bên cạnh hoạt động giao lưu cùng nghệ sĩ và những nhân vật nổi tiếng, tặng sách về bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn sức khỏe và môi trường cùng nhiều cuộc thi trò chơi dân gian, thể thao truyền thống, gây quỹ từ thiện dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; cùng chung tay mang Tết ấm no đến cho mọi nhà.

Trong những ngày diễn ra Hội Xuân 2020, các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào Xuân thường xuyên được tổ chức phục vụ khách tham quan, mua sắm do các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương và các địa phương trong cả nước biểu diễn như: Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát múa rối Việt Nam và các nhóm nghệ sĩ.